23/12/2017 12:15 GMT+7

Rộn ràng vui Giáng sinh

DIỆU NGUYỄN - BÌNH MINH -  HÀ THANH
DIỆU NGUYỄN - BÌNH MINH - HÀ THANH

TTO - Tiết trời se lạnh, không khí Noel càng trở nên thú vị cho các bạn trẻ tận hưởng mùa hội với các hoạt động vui chơi giải trí, chụp hình, tặng quà, chúc nhau an lành...

Rộn ràng vui Giáng sinh - Ảnh 1.

Khu vực nhà thờ Lớn (Hà Nội) luôn là địa điểm thu hút các bạn trẻ mỗi dịp Giáng sinh - Ảnh: HÀ THANH

Từ cuối tháng 11, khắp các đường phố ở Sài Gòn đã trang hoàng lộng lẫy, lung linh ánh đèn, cây thông Noel và đồ Noel được bày bán khắp nơi.

“Cuối năm muốn gặp gỡ, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thời tiết, không khí, không gian lộng lẫy, thật tiếc nếu không ra ngoài tận hưởng

THỦY TIÊN (sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng)

Vui cả tháng

Các trung tâm thương mại ở nhiều nơi trong cả nước là nơi các bạn trẻ tập trung đông đúc nay càng thu hút hơn khi được trang hoàng lộng lẫy, là địa điểm lý tưởng để các bạn "check in" Noel. Bạn Minh Quân (sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) tay trong tay với Thùy Giang (20 tuổi) tại trung tâm quận 1, cho biết: "Mấy hôm nay thời tiết se se lạnh rất thích, tụi mình ra đường tận hưởng không khí hiếm hoi này của Sài Gòn".

Tại Hà Nội, nhiệt độ về đêm ghi nhận ở mức 10-15 độ C, song cái lạnh không làm giảm đi không khí náo nhiệt, nhộn nhịp trong mùa Giáng sinh. 

Hàng ngàn bạn trẻ thủ đô đổ ra đường, nhất là tại các điểm vui chơi như trung tâm thương mại Royal City, mua sắm tại Hàng Mã - khu phố chuyên bán đồ trang trí, lưu niệm và đặc biệt đến ngắm hang đá Chúa Hài đồng hay cây thông Noel tại các nhà thờ.

Trước đêm Giáng sinh, từng đoàn du khách, nhiều gia đình và các bạn trẻ đã nô nức kéo nhau về nhà thờ Lớn (Hà Nội) xem các em thiếu nhi và nữ tu tập hát thánh ca, ghi lại những bức hình tràn ngập không khí Noel. 

"Chỉ đến những nơi này chúng tôi mới cảm nhận được không khí của mùa Noel. Tôi lặn lội đường sá xa xôi từ Vĩnh Phúc về Hà Nội để trải nghiệm cảm giác mới lạ khi thấy nhà nhà, người người đều đến đây" - bạn Đào Thanh Mạnh (22 tuổi) cho biết.

"Chúng mình đến từ tỉnh Bắc Ninh, đến đây được gặp và làm quen với nhiều bạn mới, thấy vui và ấm áp trong dịp lễ này" - Ngô Thu Trang (21 tuổi, quê Bắc Ninh) bày tỏ.

Các địa điểm khác cũng thu hút đông đảo giới trẻ Hà Nội tham dự dịp lễ Giáng sinh năm nay như Hội sách mùa đông 19-12 có sáng tạo thiệp Giáng sinh, tràn ngập tuyết ở "ngôi nhà tuyết rơi" tại vườn hoa Lý Thái Tổ... 

Nhiều bạn trẻ đam mê phượt lại lựa chọn cung đường Sa Pa (Lào Cai) dự "Ngày hội khám phá tuyết Sa Pa", khám phá văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc, ấn tượng nhất là lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao Đỏ.

Rộn ràng vui Giáng sinh - Ảnh 3.

Hòa nhịp không khí Noel tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tây, ta cùng Noel

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chúng tôi bắt gặp rất nhiều bạn trẻ nước ngoài đi thành từng nhóm hoặc cặp đôi dạo bước dưới tiết trời lành lạnh. Thỉnh thoảng, họ dừng lại chụp ảnh hoặc ngắm nhìn các tiểu cảnh trang trí Giáng sinh tại những cửa hàng hai bên đường.

Hai cô gái người Mỹ Amanda Clark và Abbey Flores (22 tuổi) hào hứng "khoe" với chúng tôi chiếc băngđô hình tuần lộc mà họ mới mua được với giá chỉ 30.000 đồng. Cả hai thậm chí còn làm quen với một nhóm bạn trẻ người Việt Nam cũng đang dạo chơi tại con đường này. 

Sau phần chào hỏi ban đầu, họ rủ nhau mua trà sữa và ngồi xuống một góc đường, cùng nhau hát những ca khúc Noel như We wish you a Merry Christmas hay Jingle bell.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và thật sự rất ấn tượng vì không khí sôi động, nhộn nhịp ở thành phố của các bạn. Chúng tôi nghe nói đây là dịp hiếm hoi tiết trời tại Sài Gòn lạnh giá như thế này, đặc biệt là đúng mùa Giáng Sinh về nên càng khiến mọi người thích thú hơn" - Amanda nói. 

Cô bạn cho biết Việt Nam còn là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mình có dịp du lịch và trải nghiệm văn hóa.

"Thời tiết lành lạnh như thế này, thú vị nhất là được ăn những món đồ nóng sốt. Hôm qua chúng tôi đã ghé một quán phở tại quận 1 và ngay lập tức yêu thích hương vị món phở truyền thống của Việt Nam" - Abbey nói thêm.

Rộn ràng vui Giáng sinh - Ảnh 4.

Các bạn trẻ vui đón Noel tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM - Ảnh: Q.Đ.

Trong khi đó, Barley Patterson (29 tuổi) lại cùng bạn bè tụ tập tại căn nhà ở khu Thảo Điền (quận 2), mua đồ trang trí ở khu Cách Mạng Tháng 8 (Tân Bình), Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) và thức ăn tại các siêu thị để làm tiệc Giáng sinh. 

Đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam được gần hai năm, Barley cho biết mình thường dạo chơi trên những con đường ở TP.HCM vào những đêm trước Giáng sinh. 

Tuy nhiên, vào đúng ngày 24-12, Barley sẽ cùng bạn bè tổ chức tiệc tại nhà để tận hưởng niềm vui đoàn tụ, gặp gỡ nhau và cùng trò chuyện. Trong ngày này, bàn ăn sẽ gồm những món như gà tây, xúp, salad và một ít rượu vang để nhấm nháp.

"Năm ngoái, cha mẹ đã đáp chuyến bay sang thăm tôi đúng dịp Noel. Đó là một trong những ký ức đẹp nhất tôi từng có được. Khi ở một đất nước xa lạ, không có gì tuyệt hơn là được quây quần trong một không gian ấm cúng cùng đồng hương, đặc biệt là cùng những người trong gia đình" - Barley chia sẻ.

"Giấc mơ đêm mùa đông" gây quỹ trực tuyến

Năm nay, chương trình "Giấc mơ đêm mùa đông" tiếp tục trở lại để giúp đỡ các bệnh nhi đang chống chọi với căn bệnh ung thư.

Khác với hai năm trước, "Giấc mơ đêm mùa đông" năm 2017 được tổ chức dưới hình thức gây quỹ trực tuyến, trong đó bạn đọc sẽ đóng góp cho chương trình bằng cách thực hiện điều ước cho các bệnh nhi hoặc tài trợ suất hóa trị cho bệnh nhi từ đây đến hết ngày 31-12.

Bạn đọc có thể theo dõi thông tin về chương trình trên trang fanpage https://www.facebook.com/giacmodemmuadong/.

Trong hai năm 2015 và 2016, chương trình đã gây quỹ hơn 2,4 tỉ đồng, hỗ trợ điều trị cho 352 bé đang điều trị tại chín bệnh viện ở TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội...; thực hiện hơn 400 điều ước với bệnh nhi.

DIỆU NGUYỄN - BÌNH MINH - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên