13/02/2012 06:38 GMT+7

Robot "cua" điều trị ung thư dạ dày

ANH THƯ (Theo Daily Mail)
ANH THƯ (Theo Daily Mail)

TT - Các nhà khoa học Singapore đã chế tạo thành công robot cỡ nhỏ hình dạng giống cua với một chiếc càng và một chiếc móc, có khả năng loại bỏ các tế bào ung thư dạ dày trong giai đoạn đầu mà không để lại sẹo.

sdvqYm3p.jpgPhóng to
Robot “cua” được gắn trên đầu thiết bị nội soi - Ảnh: Chinese University of Hong Kong

Robot này được gắn vào đầu một ống nội soi thông thường, theo đường miệng vào dạ dày bệnh nhân. Chiếc càng có nhiệm vụ giữ các mô ung thư, trong khi chiếc móc sẽ cắt bỏ chúng và tiến hành cầm máu. Robot này đã tách bỏ thành công tế bào ung thư của năm bệnh nhân ở Hong Kong và Ấn Độ.

Giáo sư Lawrence Ho thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore và phó giáo sư Louis Phee thuộc Viện Công nghệ Nanyang đã nảy ra ý tưởng này sau một lần cùng ăn tối tại một nhà hàng hải sản năm 2004.

ANH THƯ (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên