14/02/2024 17:41 GMT+7

Riêng mùng 4 Tết, Ninh Bình đón hơn 209.000 lượt khách du xuân

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, Ninh Bình tiếp tục là điểm đến 'hot' tại miền Bắc với lượng khách đạt hơn 590.000 lượt.

Ninh Bình đón những du khách đầu tiên đến đảo Khê Cốc - Ảnh: Dương Ak

Ninh Bình đón những du khách đầu tiên đến đảo Khê Cốc - Ảnh: Dương Ak

Với hệ thống các điểm tham quan, trải nghiệm phù hợp cho du khách trong những chuyến du xuân đầu năm, Ninh Bình là một trong những điểm đến có sự tăng trưởng mạnh trong 7 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình ngày 14-2, riêng mùng 4 Tết tỉnh này đón hơn 209.000 lượt khách, trong đó có trên 35.000 lượt khách quốc tế, hơn 174.000 lượt khách nội địa.

Từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết, du lịch Ninh Bình ước đón 596.000 lượt khách, tăng 50,1% so với Tết năm 2023. Doanh thu ước đạt trên 700 tỉ đồng.

Chùa Bái Đính là điểm đến có lượng khách đông nhất với 170.000 lượt khách, tiếp đó là khu du lịch Tràng An, phố cổ Hoa Lư…

Công suất buồng phòng trong dịp Tết tại nhiều cơ sở lưu trú tại Ninh Bình đạt 80-85% trong các tối từ mùng 3 đến mùng 5 Tết.

Mùng 4 và mùng 5 Tết lượng khách đến các điểm tham quan đông nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Để có thêm trải nghiệm cho du khách đến với Ninh Bình, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Khu phố cổ Hoa Lư tổ chức chương trình âm nhạc và bắn pháo hoa chào đón năm mới tại sân khấu Thủy Đình, khu du lịch sinh thái Thung Nham có chương trình Tìm về ký ức Tết xưa với nhiều hoạt động như: không gian nghệ thuật truyền thống, hoạt động vui Tết Thái, Mường (nấu rượu, nấu mèn mèn, đồ xôi, dệt vải, trò chơi dân gian)… vào tối mùng 3, 4, 5 Tết Giáp Thìn.

Trong dịp Tết không xảy ra tình trạng "chặt chém", các cơ sở kinh doanh đảm bảo tuân thủ các quy định về công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; đảm bảo những điều kiện an ninh, an toàn cho khách về an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động phục vụ khách du lịch.

Khách du xuân chùa Bái Đính, Tam Chúc, chùa Hương đông đúc bốn ngày Tết đẹp trờiKhách du xuân chùa Bái Đính, Tam Chúc, chùa Hương đông đúc bốn ngày Tết đẹp trời

Bốn ngày Tết, chùa Bái Đính, Tam Chúc mỗi ngày đón hơn 10.000 khách, riêng chùa Hương tăng khá mạnh, ngày mùng 4 đón gần 34.000 khách và dự đoán ngày mai mùng 5 Tết Giáp Thìn có thể đón 50.000 khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên