26/08/2013 14:08 GMT+7

Reuters: Tin tặc Nga thống lĩnh thế giới tội phạm mạng

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO - Hacker (tin tặc) đến từ Nga và các nước Liên Xô cũ đóng vai trò vô cùng to lớn trong mạng lưới tội phạm mạng toàn cầu, Reuters nhận định trong bài phóng sự ngày 25-8.

wwWCpsHR.jpgPhóng to
Thị trường hacker Nga có thể trị giá đến hàng tỉ USD - Ảnh: venturebeat.com

Tin tặc Nga đứng đằng sau hầu hết các vụ lừa đảo mạng từ phổ biến nhất như đánh cắp thẻ tín dụng hay xâm nhập máy tính trái phép đến những vụ tấn công ngân hàng gây chấn động thế giới, theo Reuters.

Có rất nhiều dịch vụ tấn công mạng được rao bán trên các diễn đàn bằng tiếng Nga như forum.zloy.bz hay forum.evil, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ của thế giới rộng lớn thực sự đang hoạt động ngầm ở Nga, khởi nguồn của những vụ tấn công khiến các công ty phương Tây thiệt hại hàng ngàn tỉ USD. Hai trong số năm tội phạm mạng đang bị Mỹ truy nã là người Nga, còn một người đến từ Latvia, một nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ.

“Xét về số lượng các vụ tấn công bằng mã độc, dẫn đầu là hacker Trung Quốc, sau đó là Mỹ Latin và Đông Âu, nhưng khi bàn về chất lượng, chỉ có thể là hacker Nga” - Vitaly Kamluk, chuyên gia bảo mật mạng sống ở Matxcơva, nói với Reuters.

Theo giới phân tích, giới hacker nổi trội về tài năng là do được thụ hưởng nền giáo dục từ đất nước đã từng sản sinh ra nhiều nhà toán học giỏi nhất thế giới. Ví dụ, nhóm ba sinh viên Nga từ trường Đại học St. Petersburg National Research, đã chiến thắng cuộc thi lập trình uy tín nhất thế giới ACM.

Nhưng những tài năng lập trình rất dễ sa ngã bước qua khỏi lằn ranh giữa hacker mũ trắng (thiện) và hacker mũ đen (ác) bởi mức sống ở Nga khá cao, trong khi thu nhập lại thấp. Thêm vào đó, nguy cơ bị phát hiện và truy tố là cực thấp, điều này lại càng khuyến khích các hacker hoạt động.

“Tôi có nền tảng giáo dục tốt nhưng lại không có tiền, còn luật pháp thì nhiều kẽ hở. Cớ gì lại không làm hacker mũ đen để kiếm chác một chút?” - Alexei Borodin, một hacker 21 tuổi, thẳng thắn.

Việc trở thành hacker ở Nga giờ đây dễ hơn bao giờ hết vì các công cụ, bí quyết làm tin tặc đều được chia sẻ đầy trên các forum (diễn đàn trực tuyến) ở nước này.

“Hồi năm 2008, bạn cần phải bỏ tiền ra để mua một botnet (mạng lưới các máy tính bị nhiễm virus), còn bây giờ, học sinh nào cũng có thể tự làm điều này nhờ các bí quyết trên mạng” - chuyên gia Maxim Goncharov của hãng bảo mật Trend Micro cho biết.

Tuy chưa có thống kê cụ thể, nhưng theo ước tính của hãng bảo mật mạng Group-IB, thị trường tin tặc Nga trị giá đến 2,3 tỉ USD vào năm 2011, và con số ngày nay có thể lớn hơn rất nhiều.

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên