
Một đoàn tàu được cho là chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Bắc Kinh vào ngày 2-9 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-9, các nguồn tin cho biết một đoàn tàu hỏa bọc thép mang cờ Triều Tiên và có các đặc điểm thiết kế trùng khớp với loại tàu từng được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sử dụng đã được nhìn thấy di chuyển trên tuyến đường sắt ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Ngay sau khi đoàn tàu được phát hiện, một đoàn xe mang cờ Triều Tiên cũng được ghi nhận rời khỏi ga đường sắt Bắc Kinh.
Diễn biến trên cho thấy nhiều khả năng ông Kim Jong Un đã tới Trung Quốc, để tham dự lễ duyệt binh quân sự quy mô lớn diễn ra ngày 3-9 như dự kiến.
Buổi lễ này còn được cho rằng sẽ có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều nguyên thủ khác, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm 2011, ông Kim đã thường xuyên di chuyển bằng tàu hỏa trong các chuyến công du nước ngoài.
Đây là phương tiện chậm nhưng được thiết kế đặc biệt với mức độ an ninh cao, vốn là truyền thống của nhiều thế hệ lãnh đạo Triều Tiên trong nhiều thập kỷ.
Trước đó ông Kim từng di chuyển bằng tàu sang thăm Trung Quốc, Việt Nam và Nga trong các chuyến đi cấp nhà nước.

Đoàn xe được cho là chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rời ga đường sắt Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự một sự kiện quốc tế có đông đảo nguyên thủ như vậy.
Động thái này được các chuyên gia và quan chức Hàn Quốc đánh giá là bước đi ngoại giao quan trọng nhất, kể từ các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho rằng chuyến đi này rõ ràng mang lại lợi ích chính trị, kinh tế và quân sự cho Triều Tiên, vốn đang bị bao vây bởi hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Trong những năm gần đây, ông Kim cũng đã siết chặt quan hệ với Nga, ký hiệp ước phòng thủ chung và hỗ trợ binh sĩ, vũ khí cho cuộc chiến ở Ukraine.
Chuyến thăm Bắc Kinh lần này được cho là nhằm cân bằng quan hệ với Trung Quốc, tìm kiếm hỗ trợ kinh tế, đồng thời gửi tín hiệu tới Washington về sự hậu thuẫn của Bắc Kinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận