Năng lực sản xuất, R&D chuẩn quốc tế
Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) với sự cạnh tranh mạnh mẽ, doanh nghiệp muốn tăng trưởng bền vững cần sở hữu năng lực sản xuất chuẩn quốc tế cùng khả năng đổi mới liên tục.

Ban giám đốc Masan PQ đã chia sẻ về quy trình ủ chượp nghiêm ngặt suốt 9-12 tháng trong hệ thống với gần 500 thùng - Ảnh: DNCC
Với Masan Consumer (UpCom: MCH), R&D không chỉ tạo ra sản phẩm phù hợp với thị trường nội địa hơn 100 triệu dân, mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp sản phẩm Việt xuất hiện tại các chuỗi bán lẻ toàn cầu.
Tháng 10-2025, hai thương hiệu chủ lực của Masan Consumer (Công ty thành viên Tập đoàn (Hose: MSN)) - CHIN-SU và Nam Ngư, xuất hiện tại Costco (Mỹ và Hàn Quốc) và Woolworths (Úc). Đây là những hệ thống bán lẻ có quy trình thẩm định nghiêm ngặt về chất lượng, nguồn gốc và năng lực cung ứng.

CHIN-SU còn đẩy mạnh chiến lược gia tăng điểm chạm với người tiêu dùng thông qua các sản phẩm phù hợp với nhịp sống hiện đại và tiện lợi - Ảnh: DNCC
Sự hiện diện này cho thấy sản phẩm Việt Nam đã đáp ứng được các yêu cầu của những nhà bán lẻ quốc tế. Song song, Công ty cũng mở rộng hợp tác về quy trình và sản phẩm; chuyến tham quan nhà thùng nước mắm Phú Quốc của đối tác Yod Thong (Thái Lan) là ví dụ phản ánh mức độ tin cậy từ đối tác khu vực.
Để phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế, Công ty xây dựng hệ thống sản xuất quy mô toàn quốc với mức độ tự động hóa cao.
Doanh nghiệp hiện vận hành chuỗi nhà máy đạt chuẩn FSSC, ISO và HACCP trải dài từ TP.HCM - Bình Dương, Đồng Tháp - Tiền Giang, Bình Thuận đến Hưng Yên và Bắc Ninh. Các nhà máy được đầu tư đồng bộ, tích hợp dây chuyền tự động hóa, kiểm soát chất lượng thời gian thực và truy xuất nguồn gốc bằng QR.
Nền tảng này giúp đảm bảo tính ổn định trong sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành - yếu tố quan trọng khi hợp tác với các hệ thống bán lẻ quốc tế.
Cùng với nền tảng sản xuất, Công ty phát triển mô hình R&D theo chuỗi giá trị khép kín, áp dụng nhiều tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm.
Trung tâm Đổi mới Người tiêu dùng (Consumer Innovation Center - CIC) là nơi doanh nghiệp liên tục thu thập phản hồi, thử nghiệm ý tưởng và tinh chỉnh sản phẩm dựa trên khẩu vị, bối cảnh sử dụng và hành vi tiêu dùng từng thị trường. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Lê Thị Nga, Phó Tổng giám đốc phụ trách R&D Masan Consumer, chia sẻ:
"Khả năng liên tục đưa ra thị trường những sản phẩm mới trong thời gian rất ngắn chính là năng lực vượt trội của đội ngũ R&D. Thông thường, ở các tập đoàn đa quốc gia, một sản phẩm mới từ lúc hình thành ý tưởng đến khi ra mắt phải mất từ 24-36 tháng.
Quy trình gồm nghiên cứu thị trường, chọn ý tưởng, thử nghiệm người tiêu dùng, phát triển công thức trong phòng thí nghiệm, tính toán giá thành, đánh giá dây chuyền sản xuất… Tất cả đều theo từng bước tuần tự và kéo dài.
Trong khi đó, Công ty rút toàn bộ hành trình này xuống còn dưới 12 tháng, thậm chí chỉ 6-9 tháng từ lúc nảy ra ý tưởng đến khi sản phẩm có mặt trên quầy kệ."

Đoàn đối tác Thái Lan lần đầu tiên tham quan không gian nhà thùng Masan PQ với quy mô gần 500 thùng ủ chượp nước mắm - Ảnh: DNCC
Mô hình R&D đồng kiến tạo, kết hợp công nghệ toàn cầu, hiểu biết sâu sắc người tiêu dùng Việt và chuyên môn của đội ngũ quốc tế tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt: phát triển sản phẩm nhanh, chính xác và phù hợp với nhiều thị trường.
Mỗi năm, doanh nghiệp tạo ra hơn 100 sáng kiến mới, bao gồm cả cải tiến danh mục hiện hữu và các sản phẩm hoàn toàn mới như Omachi Lẩu tự sôi, Nam Ngư Ớt Tỏi Lý Sơn hay Wake-Up 247.
Duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ
Theo thông tin từ doanh nghiệp, mảng xuất khẩu của Công ty tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025. Doanh thu quốc tế đạt 359 tỷ đồng trong Quý 3/2025, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 1.075 tỷ đồng, tương đương mức tăng 27,7% so với năm 2024, phản ánh nhu cầu ổn định và độ phủ mở rộng tại nhiều thị trường.

Người tiêu dùng tham gia sự kiện của Masan Consumer - Ảnh: DNCC
Nhóm thực phẩm tiện lợi và cà phê là động lực chính với mức tăng lần lượt 60,8% và 21,9%. Giai đoạn 2022-2024, doanh thu xuất khẩu thuần tăng từ 38 triệu USD lên 51 triệu USD (CAGR ~16%), với biên lợi nhuận EBIT khoảng 30% trong năm 2024.
Tỷ trọng doanh thu quốc tế tăng từ 1% năm 2020 lên 5% năm 2025, và theo định hướng doanh nghiệp, có thể tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Những kết quả này cho thấy hoạt động xuất khẩu đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng dài hạn, bổ sung cho thị trường nội địa hơn 100 triệu dân.
Nhìn lại hành trình gần ba thập kỷ, R&D không chỉ là một bộ phận kỹ thuật, mà là nơi khởi nguồn của nhiều đổi mới trong danh mục sản phẩm của Công ty.

Tấp nập góc Chinsu trong siêu thị Costco Mỹ - Ảnh: DNCC
Từ những sản phẩm đầu tiên phục vụ gia đình Việt đến những dòng sản phẩm xuất hiện tại Mỹ, Úc, Hàn Quốc và nhiều thị trường khác, hành trình ấy được dẫn dắt bởi triết lý: làm sản phẩm bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm với người tiêu dùng.
Như chia sẻ của bà Nga: "Chúng tôi làm nước tương, nước mắm, mì, đồ uống… như làm cho chính gia đình mình. Khi giữ trọn tình yêu đó trong từng sản phẩm, tôi tin Masan Consumer sẽ đi cùng nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam và vươn tới những gia đình ở khắp nơi trên thế giới."
Tinh thần này là động lực để Công ty tiếp tục đổi mới và từng bước mở rộng sự hiện diện của sản phẩm Việt tại nhiều thị trường quốc tế, một hành trình dài hạn được xây dựng dựa trên nền tảng sản xuất, R&D và sự gắn kết với người tiêu dùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận