
Tiểu thương chợ Thành Công buôn bán bên cạnh đống rác hôi thối ba ngày liền - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Sáng 18-3, nhiều tiểu thương tại chợ Thành Công bức xúc khi phải buôn bán cạnh những đống rác ùn ứ, chất cao, bốc mùi hôi thối suốt 3 ngày nay chưa được dọn dẹp.
Tiểu thương, người dân bịt mũi vào chợ
Theo ghi nhận, rác thải tập kết thành từng đống lớn trên đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai - Mai Thị Bưởi. Nước rỉ rác chảy lênh láng, mùi hôi nồng nặc, ruồi nhặng xuất hiện dày đặc, khiến tiểu thương, người dân và người đi đường không chịu nổi.
Nhiều tiểu thương cho biết trước đây rác trong khu chợ được thu gom hằng ngày, không xảy ra tình trạng tồn đọng kéo dài như những ngày qua.
Bà T.T.C.N. (buôn bán tại cổng số 3 chợ Thành Công) cho hay rác không chỉ từ trong chợ, mà còn do một số người dân mang đến đổ, chất đống ngay khu vực này.
"Bình thường sáng nào cũng có người dọn, nhưng 3 ngày nay rác để nguyên, mùi hôi không chịu nổi, chúng tôi buôn bán rất khổ", bà nói.

Mùi hôi nồng nặc từ đống rác khiến nhiều người dù đã đeo khẩu trang vẫn phải lấy tay che mũi - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Gần đó, bà H.T.K.C. (bán bánh, bún) cho biết mùi hôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh. "Ai cũng phải bịt khẩu trang nhiều lớp cả ngày dù rất ngộp. Rác sinh hoạt, kể cả động vật chết, đều bị đổ dồn về đây", bà phản ánh.
Bà Hiền (70 tuổi, người dân đi chợ) cho rằng việc để đống rác lớn nằm giữa đường nhiều ngày là khó chấp nhận. "Mùi hôi quá nặng, lại cản trở xe cộ qua lại, rất nguy hiểm và ảnh hưởng sức khỏe", bà nói.
Tiểu thương đóng đủ tiền, sao rác vẫn ùn ứ?
Theo các tiểu thương, mỗi người đều đóng khoảng 50.000 đồng/tháng tiền vệ sinh. Tuy nhiên, việc rác tồn đọng nhiều ngày khiến họ bức xúc, đặt câu hỏi về việc thu - chi.
Ông Vũ Văn Nghĩa - Trưởng Ban quản lý chợ Thành Công - cho biết đã thu và nộp đầy đủ tiền vệ sinh của tiểu thương lên phường. Theo ông, có thể việc chi trả cho đơn vị thu gom đang gặp vướng mắc, ban quản lý sẽ làm việc với UBND phường để làm rõ.

Rác ngổn ngang trước cổng chợ - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Liên quan vụ việc, đại diện Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đắk Lắk cho biết đơn vị tạm ngưng thu gom do chưa được thanh toán kinh phí trong thời gian dài.
Theo doanh nghiệp, việc đối soát cho thấy khoản nợ đọng kéo dài từ tháng 6-2025 đến nay, khiến đơn vị không có nguồn chi cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác.
"Khi không được thanh toán, doanh nghiệp không thể duy trì dịch vụ. Việc tạm dừng thu gom là bất đắc dĩ", đại diện công ty thông tin.
Trong khi đó, phía chợ khẳng định tiểu thương đã đóng tiền vệ sinh, làm phát sinh nghi vấn về việc quản lý, sử dụng khoản tiền đã thu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Buôn Ma Thuột - cho biết ngay trong sáng 18-3, phường đã làm việc với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đắk Lắk để khẩn trương xử lý tình trạng tồn đọng rác.
Theo ông Toàn, vướng mắc trước đó liên quan đến việc chi trả kinh phí cho đơn vị thu gom. Đến nay, các bên đã thống nhất phương án xử lý. "Rác tại khu vực này đang được thu gom, dự kiến sẽ dọn sạch trong ngày", ông Toàn nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận