
Rác thải tại nút giao IC3 đoạn trước siêu thị Go! - Ảnh: CHÍ QUỐC
Thời gian qua tại các cửa ngõ của thành phố Cần Thơ, tình trạng rác thải được vứt bừa bãi diễn ra khá phổ biến, khiến những khu vực này nhếch nhác.
Tại nút giao IC3 giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 91B (phường Cái Răng) là cửa ngõ phía nam của Cần Thơ (hướng tỉnh Cà Mau lên và từ hướng TP.HCM xuống, cách cầu Cần Thơ vài cây số) tình trạng rác thải nhựa được "rải" khắp nơi tại đây.
Thậm chí một tuyến đường nhánh của nút giao hướng từ đường Võ Nguyên Giáp ra quốc lộ 1 có cắm biển "cấm đổ rác" nhưng người dân cứ xả rác.
Tương tự, các đường nhánh khác như từ quốc lộ 1 vào đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 1 vào đường Quang Trung (đoạn trước siêu thị Go!) cũng trong tình trạng rác vương vãi khắp nơi, đa phần là rác thải nhựa (ly, bọc ni lông).
Còn tại cầu Bình Thủy trên đường Cách Mạng Tháng Tám (cửa ngõ từ tỉnh An Giang) vào thành phố Cần Thơ thuộc phường Bình Thủy, người dân khu vực cũng rất bức xúc trước tình trạng một bãi rác to đùng thường xuyên "mọc" lên ở đây.
Đây là khu vực dẫn vào một số điểm văn hóa và du lịch của thành phố như đền thờ Vua Hùng, đình Bình Thủy, chùa Nam Nhã Đường nên hằng ngày có rất nhiều du khách qua lại.
Chị Sương - một người dân địa phương - bức xúc cho biết tình trạng này đã tồn tại từ lâu, người dân đã phản ánh nhiều nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.
"Bãi rác vừa được dẹp. Nhưng nếu không ai bị xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi, tôi nghĩ bãi rác này sẽ trở lại như cũ thôi. Nhiều địa phương đã lắp camera theo dõi hoặc có lực lượng theo dõi, bắt và xử phạt người vứt rác bừa bãi, tại sao Cần Thơ không làm như vậy", chị Sương cho biết.
Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 22-4, bãi rác ở chân cầu Bình Thủy đã được dọn, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều rác, trông nhếch nhác.
Một cửa ngõ khác của Cần Thơ là nút giao Ba Láng (giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 61C), tình trạng rác thải vứt bừa bãi cũng tương tự hai cửa ngõ nêu trên.

Rác tại khu vực đường nhánh từ Võ Nguyên Giáp ra quốc lộ 1 của nút giao IC3 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Có bảng "cấm đổ rác" nhưng rác vẫn bị vứt bừa bãi tại nút giao IC3 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Cửa ngõ thành phố Cần Thơ tại nút giao IC3 hướng từ trung tâm thành phố ra đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Ảnh: CHÍ QUỐC

Rác tại chân cầu Bình Thủy tồn tại nhiều năm qua (ảnh chụp chiều 17-4) - Ảnh: CHÍ QUỐC

Đến chiều 22-4, rác đã được dọn nhưng vẫn chưa được sạch sẽ. Người dân lo ngại dọn rác mà không có biện pháp xử phạt người vứt rác thì không bao lâu "đâu lại vào đấy" - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tình hình rác thải nhựa tại nút giao Ba Láng - một cửa ngõ khác của Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Tại buổi họp báo do UBND TP Cần Thơ tổ chức mới đây, phóng viên Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi về giải pháp giải quyết tình trạng vứt rác bừa bãi ở các cửa ngõ, thành phố có giải pháp gì xử phạt người vứt rác hay không, ông Trần Phú Lộc Thành - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ - chỉ trả lời là tỉ lệ thu gom rác của thành phố rất cao (đạt trên 97%).
Theo ông Thành, thành phố đã và đang đầu tư nhiều trạm xử lý rác thải hiện đại trong thời gian tới để giải quyết lượng rác thải tập kết tại các khu vực dân cư. Tuy nhiên giải pháp nào đối với tình trạng vứt rác thải bừa bãi thì ông không đề cập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận