06/07/2021 21:03 GMT+7

Rà soát, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm nhanh tiểu thương ở 21 quận, huyện

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Sở Công thương TP.HCM cho biết đơn vị vừa ban hành văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện chỉ đạo ban quản lý chợ khẩn trương rà soát, lập danh sách các tiểu thương kinh doanh tại chợ, ưu tiên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

Rà soát, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm nhanh tiểu thương ở 21 quận, huyện - Ảnh 1.

Chợ truyền thống tại TP.HCM hiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 - Ảnh: N.TRÍ

Lý giải về đề nghị này, Sở Công thương cho biết việc rà soát, xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tiểu thương cần khẩn trương triển khai do số ca nhiễm tăng lên và có xu hướng lan rộng đến các chợ truyền thống, chợ đầu mối.

Ngoài ra, Sở Công thương TP.HCM cho biết đơn vị đã ra văn bản đề nghị các công ty quản lý 3 chợ đầu mối gồm Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức nhanh chóng thực hiện việc lấy ý kiến, đăng ký lựa chọn phương án của các thương nhân và phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Tây Ninh vào các chợ đầu mối để kịp thời tổ chức triển khai.

Trước đó, tỉnh Tây Ninh áp dụng biện pháp kiểm soát người về từ TP.HCM có đến 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền. Qua làm việc, hai địa phương thống nhất giải pháp bố trí vùng đệm trung chuyển hàng hóa để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch.

Theo Sở Công thương TP.HCM, hiện nguồn cung hàng hóa cho TP vẫn ổn định, chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt. Tuy vậy, để đảm bảo nguồn cung cho TP, đơn vị sẽ tập trung kích hoạt các kịch bản, phương án tạo nguồn hàng thiết yếu, đảm bảo cung cầu.

Cụ thể, sở đã thông báo đến sở công thương 22 tỉnh, thành phố về việc chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền tạm ngưng hoạt động; đề nghị hỗ trợ thông tin đến thương lái, tăng cường đưa hàng về các chợ lẻ của TP. Tăng cường năng lực cung ứng của các hệ thống siêu thị, chợ truyền thống. Vận động người dân tăng mua hàng trực tuyến, hệ thống siêu thị tăng giao nhận.

Theo báo cáo của Sở Công thương TP.HCM, tổng lượng hàng về các chợ đầu mối ngày 6-7 đạt 4.582,3 tấn/ngày đêm - giảm 7,8% so với ngày 5-7 (4.970,6 tấn).

Theo đó, nhóm mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đạt 247,7 tấn (giảm 2,7%); thủy hải sản đạt 255,3 tấn (giảm 52,7%); rau củ quả, trái cây đạt 4.079,3 tấn (giảm 2,3%).

Lý giải việc giảm mạnh lượng hàng thủy hải sản, Sở Công thương cho rằng UBND Q.8 yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Bình Điền kể từ 8h ngày 6-7, nên các tiểu thương đã chủ động cân đối giảm lượng thủy hải sản nhập chợ.

Tính đến ngày 2-7, TP đã có 104/234 chợ truyền thống tạm ngưng đóng cửa. Theo ghi nhận, từ ngày 2-7 đến nay TP có thêm nhiều chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động vì dịch COVID-19. Đặc biệt, chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa từ 28-6 đến 15-7; chợ đầu mối Bình Điền đóng cửa từ 6-7 và chưa ấn định thời gian mở lại.

Theo Sở Công thương TP.HCM, việc mở lại các điểm ngưng bán phải được đánh giá kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

TP.HCM tính phương án tạm ngưng các chợ đầu mối TP.HCM tính phương án tạm ngưng các chợ đầu mối

TTO - Thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM với các sở ngành, quận huyện và TP Thủ Đức chiều 6-7.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên