04/10/2025 16:57 GMT+7

Ra mắt sách ‘Đờn ca tài tử trong không gian du lịch’

"Đờn ca tài tử trong không gian du lịch" là quyển sách có nhiều thông tin thú vị về lịch sử hình thành, phát triển đờn ca tài tử; các danh ca, danh cầm.

Ra mắt sách ‘Đờn ca tài tử trong không gian du lịch’ - Ảnh 1.

Sách Đờn ca tài tử trong không gian du lịch vừa ra mắt tại Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 4-10, tại nhà sách Phương Nam (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) diễn ra buổi ra mắt sách Đờn ca tài tử trong không gian du lịch của nhà nghiên cứu văn hóa, soạn giả Nhâm Hùng.

Quyển sách dày 180 trang do Nhà xuất bản Văn Học xuất bản, được tác giả Nhâm Hùng dày công nghiên cứu, biên soạn trong thời gian dài với kinh nghiệm công tác và làm nghề dày dặn.

Mở đầu quyển sách là khái lược về sự hình thành và phát triển đờn ca tài tử, vì sao gọi là "đờn ca tài tử". 

Dẫn các trích dẫn từ nhiều nguồn, tác giả cho rằng "đờn ca tài tử là lối chơi cổ nhạc chuyên nghiệp, với ý nghĩa cao nhất là giỏi nghề, chuyên nghề đờn ca. 

Nhưng đôi khi không sống bằng nghề này, không dùng tiếng đờn, tiếng ca để mưu sinh, mà chỉ để trao đổi, thi thố nghệ thuật cho thỏa niềm đam mê. Thế nên người chơi đờn ca tài tử dần được xã hội quý trọng, kêu là tài tử, như kiểu kẻ sĩ thời phong kiến".

Tiếp đến, phần "Danh cầm - Danh ca tài tử thời xưa: vô nhà hàng - thu đĩa - lên đài", tác giả tuyển chọn, giới thiệu chân dung các danh cầm như Sáu Tửng, Năm Cơ, Bảy Bá, Văn Vỹ, Chín Trích, Mười Còn, Mười Hương… 

Còn các danh ca như Cô Ba Trà Vinh, Cô Ba Bến Tre, Cô Năm Cần Thơ, cô Bạch Huệ, danh ca Công Thành. Mỗi danh ca đều được thể hiện bằng một phần riêng biệt với đầy đủ thông tin về cuộc đời, sự nghiệp.

Ra mắt sách ‘Đờn ca tài tử trong không gian du lịch’ - Ảnh 2.

Tác giả Nhâm Hùng chia sẻ về quyển sách tại buổi ra mắt sách - Ảnh: TRUNG PHẠM

Điểm nhấn của quyển sách chính là góp thêm các ý tưởng, giải pháp nhằm đưa đờn ca tài tử vào không gian du lịch miền Tây. 

Đó là các câu chuyện thực tế đưa đờn ca tài tử vào hoạt động du lịch khá thành công tại làng du lịch Mỹ Khánh (thành phố Cần Thơ), khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu (tỉnh Bạc Liêu, hiện nay là tỉnh Cà Mau) hay cách đưa đờn ca tài tử trên du thuyền phục vụ du khách…

"Tôi tin rằng nếu có sự quan tâm, đầu tư bài bản, nghệ thuật đờn ca tài tử sẽ trở thành một sản phẩm du lịch chất lượng, hấp dẫn, sang trọng, bán có giá, xứng tầm với danh vị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại", tác giả viết trong đoạn kết quyển sách.

Nhà nghiên cứu văn hóa, soạn giả Nhâm Hùng sinh năm 1949. Ông nguyên là phó giám đốc Nhà hát Tây Đô (thành phố Cần Thơ).

Ngoài là soạn giả, tác giả kịch bản và tổng đạo diễn nhiều chương trình lễ hội, sự kiện quy mô lớn, ông còn là tác giả của nhiều đầu sách, công trình nghiên cứu giá trị, như "Chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long", "Chợ nổi miền Tây", "Tìm hiểu bánh dân gian Nam Bộ", "Văn hóa khăn rằn"…

Ra mắt sách ‘Đờn ca tài tử trong không gian du lịch’ - Ảnh 3.Cần Thơ 'truyền nghề' đờn ca tài tử cho khách du lịch

Lớp truyền nghề nhằm quảng bá nét đẹp của nghệ thuật đờn ca tài tử của TP Cần Thơ đến với người dân và khách du lịch, đồng thời duy trì hoạt động phong trào đờn ca tài tử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất