10/10/2021 12:00 GMT+7

Quyết tâm mở lại trường học, Thái Lan xét nghiệm ngẫu nhiên học sinh

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết sẽ thực hiện ngẫu nhiên xét nghiệm kháng nguyên với các học sinh trước khi học kỳ mới bắt đầu vào đầu tháng 11.

Quyết tâm mở lại trường học, Thái Lan xét nghiệm ngẫu nhiên học sinh - Ảnh 1.

Học sinh Thái Lan tiêm vắc xin Pfizer ở Bangkok - Ảnh: REUTERS

Xét nghiệm sẽ được thực hiện hai tuần một lần. Bà Rachada cho biết việc này sẽ giúp học sinh và phụ huynh an tâm hơn trước khi quay lại lớp học trực tiếp vào ngày 1-11.

Bộ Y tế khuyến nghị các trường học định kỳ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sau khi học kỳ mới bắt đầu.

68 trường học trên toàn Thái Lan đã thí điểm vùng xanh trong vòng 2-3 tháng qua. Các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhằm giúp môi trường học đường an toàn trước dịch bệnh COVID-19.

Bộ Y tế nước này đề xuất biện pháp các doanh nghiệp và cửa hàng nằm trong phạm vi 10 mét của trường học phải được đánh giá về rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Ngoài ra, lớp học không nhiều hơn 25 học sinh, ít nhất 85% giáo viên và nhân viên trường phải được tiêm chủng đầy đủ.

Kể từ khi triển khai tiêm chủng vắc xin Pfizer trên toàn quốc cho người trẻ trong độ tuổi 12-18 vào ngày 7-10, có 150.190 người đã tiêm ít nhất 1 liều và 1.825 người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin.

Theo báo Bangkok Post, có khoảng 5 triệu người trong độ tuổi từ 12-18. Trong số đó, 3,8 triệu người đủ điều kiện tiêm chủng.

Bà Rachada nói chính phủ ghi nhận tình trạng nhiều thanh niên lo lắng về độ an toàn. Một số người lên mạng xã hội như TikTok bày tỏ sự nghi ngờ về vắc xin.

Để xoa dịu nỗi lo lắng của những thanh niên này, bà Rachada khẳng định vắc xin đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cũng như Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan cấp phép sử dụng.

Mặc dù vắc xin Pfizer có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn như đau cơ, mệt mỏi và buồn nôn, nhưng lợi ích trong việc ngăn ngừa hoặc giảm nguy cơ bệnh nặng vượt trội hơn rủi ro.

Nhiều nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Tây Ban Nha đã tiêm chủng cho trẻ vị thành niên. Bà Rachada nói Pfizer đang chờ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép tiêm chủng cho trẻ em 5-11 tuổi.

Thái Lan có hơn 222.000 trẻ em mắc COVID-19

Sáng 10-10, Bộ Y tế Thái Lan ghi nhận 84 ca tử vong do COVID-19 và 10.817 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Trong đó có 10.767 ca cộng đồng và 50 ca trong tù. Từ đầu dịch đến nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 1.710.884 ca bệnh COVID-19 và 17.691 ca tử vong.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Thái Lan, từ ngày 14-6 đến 30-9, cả nước có tổng cộng 222.188 trẻ em mắc COVID-19. Trong đó có 60.928 em dưới 6 tuổi, 65.889 em 7-12 tuổi và 95.371 em 13-19 tuổi.

Gần 80% học sinh ở Thái Lan đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19 Gần 80% học sinh ở Thái Lan đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19

TTO - Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết đã có 3,77 triệu học sinh đăng ký tiêm ngừa COVID-19 trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh tiêm ngừa cho trẻ em để mở cửa trường học trở lại vào tháng sau.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên