
Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cùng nhà trường và bạn bè tới sân bay chào đón chàng trai vàng Lê Kiến Thành - Ảnh: TẤN LỰC
Huy chương vàng tại Olympic Tin học quốc tế 2025 (IOI) mà Lê Kiến Thành mang về từ Bolivia là niềm vui lớn không chỉ của riêng bạn, mà còn cho ngành giáo dục toàn tỉnh Gia Lai.
Nét điềm tĩnh, tự tin của chàng trai vàng
Lê Kiến Thành giữ được nét điềm tĩnh đặc biệt dù vừa giành huy chương vàng một cuộc thi quốc tế, vinh quang mà bao thế hệ học sinh trong tỉnh khao khát nhưng chưa từng đạt được.
Kể lại quãng thời gian dự thi trên vùng cao nguyên lạnh giá của thủ đô Sucre, Bolivia, Thành bảo đó là những ngày cả đội sống trong áp lực cực lớn.
Dù đã đặt mục tiêu từ đầu phải tranh vàng với những đội mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… nhưng cảm giác khi chạm mặt giác đấu vẫn rất căng thẳng.
"Đội bạn có điều kiện, trang bị rất cao cấp, nghe tiếng code nảy tanh tách trên chiếc bàn phím đắt tiền, mình ngồi cạnh không khỏi vã mồ hôi!" - Thành hài hước nói.
Nhưng vượt qua mọi áp lực, cả 4 thí sinh đoàn Việt Nam đều gặt được huy chương, mà Thành là người giành huy chương vàng.

Nét điềm tĩnh, tự tin của chàng trai vàng Lê Kiến Thành cùng tấm huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế - Ảnh: TẤN LỰC
Bạn bảo rằng giải thưởng như là sự đền đáp cho những năm học tập và rèn luyện chăm chỉ, cùng với đó là một chút may mắn. Để chuẩn bị hành trang "xung trận", ngoài kiến thức từ trường học, Thành được hỗ trợ từ các chuyên gia đầu ngành và chăm chỉ tìm kiếm những công cụ rèn luyện chuyên môn.
Thành tỏ ra khiêm tốn khi chia sẻ về kế hoạch tương lai. Mơ ước của bạn là theo đuổi ngành khoa học máy tính, được trở thành một lập trình viên giỏi. Sáng tạo ra những sản phẩm phần mềm có giá trị ứng dụng, góp phần vào phát triển nền công nghệ thông tin nước nhà.
Nhưng cậu cũng chia sẻ rất có đam mê về robot, AI, khi tiềm năng phát triển của lĩnh vực này đang cực lớn.
Vinh dự, tự hào của cả tỉnh
Trao hoa chúc mừng Thành tại sân bay, ông Nguyễn Đình Hùng, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, nói rằng đây là vinh dự và tự hào cho ngành giáo dục toàn tỉnh.
Kết quả Thành gặt hái hôm nay là sự hòa quyện những nỗ lực, cố gắng của bản thân và sự vun đắp, nâng đỡ từ nhà trường và ngành giáo dục.

Ông Nguyễn Đình Hùng, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, tặng hoa chúc mừng Lê Kiến Thành khi vừa trở về sân bay Phù Cát - Ảnh: TẤN LỰC
Theo ông Hùng, huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế Thành mang về có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển ngành công nghệ thông tin của tỉnh. Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai xác định công nghệ thông tin là một trong những mũi đột phá chiến lược và tập trung nguồn lực đầu tư phát triển.
Tin học là đam mê
Theo ông Lê Oanh Trưởng, ba của Thành, rất nhiều người nghĩ rằng bạn phải "cày cuốc" rất dữ để đạt được thành tích cao tại nhiều cuộc thi. Nhưng thực ra với Thành, tin học là niềm đam mê bẩm sinh ăn sâu vào máu.
Cậu học và tìm tòi bằng sự khao khát và đầy yêu thích, gia đình không hề cảm thấy ở cậu sự áp lực nào trong suốt những năm học tập. Trước các cuộc thi quan trọng, Thành không tập trung ôn luyện mà thường thư giãn, dành thời gian cho những việc khác.
Dự kiến trong tuần tới, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai sẽ chủ trì buổi gặp mặt và tuyên dương thành tích của Thành.
Cùng với các chính sách vượt trội thu hút đầu tư, thu hút nhân tài, chính sách ưu tiên đào tạo hàng ngàn nhân sự đáp ứng sự phát triển của ngành công nghệ thông tin.
Từ đó từng bước hiện thực hóa giấc mơ đưa khu vực phía đông Gia Lai trở thành "Thung lũng Silicon" của Việt Nam.
Thầy Huỳnh Lê Minh, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, bảo rằng thành tích này sẽ trở thành lịch sử của nhà trường.
Là đơn vị được tỉnh tập trung đầu tư giáo dục thành tích cao, nhưng từ trước tới nay trường chỉ mới có 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại các cuộc thi quốc tế.
Với Thành, tài năng của bạn đã sớm được phát hiện từ khi mới vào lớp 10 và được nhà trường dành mọi nguồn lực đầu tư, rèn luyện. Ngoài các thầy cô, bạn được nhà trường kết nối với các chuyên gia đầu ngành để rèn luyện nâng cao kiến thức.
Trong mắt bạn cùng lớp 12 tin, Thành khá dễ gần, rất quản giao và hòa đồng với bạn bè. Đào Duy Đôn, bạn ngồi cùng bàn với Thành, chia sẻ cả lớp hết sức tự hào khi có người bạn như Thành. Dù đã đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi trong ngoài nước, ở Thành không có bệnh ngôi sao.
Ngoài giờ học, Thành và các bạn vẫn vui chơi, tham gia các hoạt động như bất kỳ những học sinh bình thường khác.
Đoàn Việt Nam xếp thứ 8/86 quốc gia tại giải đấu
Tại Olympic Tin học quốc tế 2025, đoàn Việt Nam có 4 thí sinh đại diện tham dự và đều đoạt giải.
Ngoài Lê Kiến Thành đoạt huy chương vàng, còn có Đặng Huy Hậu, THPT chuyên Thăng Long, Lâm Đồng, đoạt huy chương bạc; Nguyễn Bùi Đức Dũng, THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đoạt huy chương bạc; Ninh Quang Thắng, THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, đoạt huy chương đồng.
Olympic Tin học quốc tế 2025 diễn ra từ ngày 27-7 đến ngày 3-8-2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia. Giải có sự tham gia của 330 thí sinh từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong đó Việt Nam nằm trong nhóm 8 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất theo bảng tổng sắp huy chương, sau các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Romania, Singapore, Bulgaria, Hungary và Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận