30/12/2020 10:30 GMT+7

Quy hoạch TP.HCM đến năm 2040: Cần hài hòa giữa xây dựng mới và chỉnh trang đô thị

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Đó là định hướng của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung của TP, được nêu ra tại hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI.

Quy hoạch TP.HCM đến năm 2040: Cần hài hòa giữa xây dựng mới và chỉnh trang đô thị - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI - Ảnh: TỰ TRUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - cho biết hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI sẽ thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060; quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI.

Hội nghị lần này cũng sẽ cho ý kiến với báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, chương trình công tác kiểm tra giám sát 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại 2011-2020, báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới...

Theo ông Nên, năm 2020 là năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP; thực hiện nhiệm vụ kép. 

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận với những hạn chế và kết quả đạt được. Ông Nên đề nghị các đại biểu phân tích rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quy hoạch TP.HCM đến năm 2040: Cần hài hòa giữa xây dựng mới và chỉnh trang đô thị - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG

Năm tới sẽ là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Theo ông Nên, TP đưa ra chủ đề năm Chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, trong đó có việc trọng tâm là thành lập TP Thủ Đức. Ông Nên đề nghị hội nghị sẽ đi sâu phân tích nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 2021; thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, dân vận.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng TP với tính chất là đô thị loại đặc biệt trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế lớn nhất của quốc gia, là trung tâm văn hóa thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ của khu vực Đông Nam Bộ, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng, quốc gia và quốc tế, là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng.

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 trên quan điểm phát huy vai trò đặc biệt của TP trong mối quan hệ vùng kinh tế vùng trọng điểm phía Nam, với cả nước; đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế, đặc biệt là thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên trên các lĩnh vực ưu tiên của TP, phát triển hài hòa đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường...

Ông Nên đề nghị nghiên cứu thảo luận cho ý kiến với việc tổ chức lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn 2060 và quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045, dự báo dân số và kịch bản phát triển kinh tế xã hội.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP xem xét cho ý kiến về dự thảo quy chế trên làm việc trên cơ sở kế thừa quy chế làm việc khóa trước. Bí thư Thành ủy đề nghị cho ý kiến về các nội dung dự thảo để góp phần liên tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy.

Ông đề nghị cho ý kiến về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và các ủy viên về chế độ làm việc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy...

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'TP Thủ Đức và vấn đề Thủ Thiêm, không nặng - nhẹ bên nào'

TTO - “Việc cấp bách cho sự phát triển TP thì phải làm, không thể chờ xử lý xong rồi mới làm. Đồng thời cũng phải quan tâm giải quyết những vấn đề tồn tại liên quan đến người dân", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên