15/03/2024 15:15 GMT+7

Quy hoạch tốt giúp Hà Tiên thu hút đầu tư, phát triển du lịch

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Nghị - bộ trưởng Bộ Xây dựng - tại Hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến năm 2040, do UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức ngày 15-3.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (bìa phải) - bộ trưởng Bộ Xây dựng - trao quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến năm 2040 cho lãnh đạo địa phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Thanh Nghị (bìa phải) - bộ trưởng Bộ Xây dựng - trao quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đến năm 2040 cho lãnh đạo địa phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nghị cho biết Hà Tiên hiện đạt đô thị loại III, hạ tầng khá đồng bộ và diện mạo đô thị khang trang, có bản sắc riêng. 

Song, thành phố Hà Tiên hiện còn nhiều bất cập như: không gian đô thị bó hẹp, chưa khai thác tối ưu giá trị quỹ đất và không gian đô thị, tổ chức không gian du lịch chưa tương xứng với văn hóa, lịch sử và di sản địa phương.

Do đó, ngày 22-2-2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã góp phần giúp địa phương nâng cao liên kết vùng, phát triển kinh tế và sẽ đạt chuẩn đô thị loại II trước năm 2030.

"Công bố quy hoạch hôm nay không chỉ giúp Hà Tiên thu hút đầu tư mà còn có hướng nghiên cứu chiến lược về lấn biển, xây dựng đảo nhân tạo, tạo quỹ đất phát triển, mở rộng không gian, phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương", ông Nghị nói.

Một góc đô thị thành phố Hà Tiên nhìn từ trên cao - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Một góc đô thị thành phố Hà Tiên nhìn từ trên cao - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Theo quy hoạch, thành phố Hà Tiên phát triển không gian theo mô hình lưỡng cực, nhất thể, đa trung tâm. 

Dự báo dân số toàn đô thị thành phố Hà Tiên khoảng 224.000 người đến năm 2040, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 4.616ha. Đô thị phát triển đa hướng với các hướng phát triển chủ đạo dựa trên phát triển của các tuyến quốc lộ 80, quốc lộ N1, cao tốc Rạch Giá - Hà Tiên - Bạc Liêu...

Ông Nguyễn Đức Chín - bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên - cho hay quy hoạch trên mở hướng cho thành phố Hà Tiên phát triển mạnh kinh tế, nhất là du lịch.

Năm 2023, Hà Tiên đón trên 3,1 triệu lượt khách đến tham quan du lịch. Trong đó, khách quốc tế trên 36.000 lượt, tổng mức bán lẻ, doanh thu dịch vụ du lịch hơn 18.400 tỉ đồng.

"Thành phố Hà Tiên hướng đến phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn và sẽ là điểm đến văn hóa, di sản có bản sắc riêng. Địa phương mong muốn nhà đầu tư, các doanh nhân, bà con nhân dân sẽ cùng thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật", ông Chín nhấn mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang trao quyết định đầu tư cho 3 chủ đầu tư với 4 dự án phát triển du lịch, kinh tế - xã hội thành phố Hà Tiên, tổng diện tích hơn 16ha, tổng vốn 2.463 tỉ đồng; trao biên bản ghi nhớ cho 15 nhà đầu tư với 17 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỉ đồng.

Kiên Giang: Đa số dự án du lịch và nhà ở tập trung ở Hà TiênKiên Giang: Đa số dự án du lịch và nhà ở tập trung ở Hà Tiên

UBND tỉnh Kiên Giang mới đây ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên