Tag: quy hoạch cán bộ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến với dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Không để lọt vào Trung ương những người thiếu đức, kém tài

TTO - Hôm nay 11-5, Hội nghị Trung ương 12 khóa XII khai mạc. Nội dung được hội nghị tập trung thảo luận là công tác nhân sự.

Tổng bí thư: 'Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ chuẩn'

TTO - Sáng 25-12, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa bổ nhiệm cán bộ sai quy định

TTO - Ông Lê Như Tuấn - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa - trước khi về hưu ký quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ không đúng quy định của tỉnh.

​Bộ Chính trị lập 5 đoàn kiểm tra việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ

TTO - Bộ Chính trị vừa có quyết định thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra chuyên đề về quy hoạch, luân chuyển cán bộ tại 15 tỉnh/thành ủy và Ban cán sự Đảng một số bộ, ngành.

Sàng lọc để không bỏ sót người tài

TTO - Sau bài trao đổi “Đừng lo cán bộ trẻ làm hư bột hư đường” với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trên Tuổi Trẻ ngày 20-2, nhiều bạn trẻ kỳ vọng đề án đột phá của Thành ủy Đà Nẵng - tiến cử cán bộ để quy hoạch - sẽ được làm minh bạch.

Quy hoạch cán bộ phải đi tìm người tài, có tâm, có tầm

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Ba Đình sáng 14-2.

Chính cán bộ làm người dân không tin mình

TTO - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Ba Đình sáng 14-2.

Luật Mỹ xử lý nặng việc bổ nhiệm, thiên vị người thân

TTO - Bổ nhiệm, thiên vị người thân, bạn bè luôn gây tổn hại cho việc quản trị tốt. Thực trạng này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất, hiệu quả công việc và là nguyên nhân của tham nhũng.

Nước người ta không dùng công nghệ quy hoạch mà là bầu cử

TTO - Hầu hết các nướcdùng lá phiếu người dân để quyết định các vị trí lãnh đạo. Thực hiện quy hoạch thì về bản chất chữ quy hoạch chống lại chữ bầu" - PGS.TS Đặng Ngọc Dinh (GĐ Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng - CECODES).