Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
Quy định về xuất xứ hàng Việt: Không muốn sửa hay không sửa nổi?
TTO - Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Thủ tướng đã chỉ đạo không để khoảng trống pháp lý về xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là hàng made in Việt Nam. Đến nay đã gần 1 năm, không biết do không muốn sửa hay không sửa nổi?

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kiến nghị thêm 1 lần nữa về việc sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa - Ảnh: L.THANH
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban 138/CP) và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 139 quốc gia) được tổ chức hôm 7-1.
Về hàng giả mạo xuất xứ, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh không dưới 2 lần tại hội nghị toàn quốc, Tổng cục Hải quan kiến nghị và kiến nghị bằng văn bản.
"Thủ tướng cũng đã chỉ đạo sửa đổi, không để khoảng trống pháp lý về xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là made in Việt Nam. Đến nay đã gần 1 năm, không biết do không muốn sửa hay không sửa nổi" - Ông Cẩn thẳng thắn đặt vấn đề.
Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, không sửa quy định về xuất xứ hàng hóa sẽ ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ các cơ quan chức năng, trong đó lực lượng Hải quan, Công an, lực lượng tố tụng…
"Tôi đề nghị phải xem xét trách nhiệm lý do không sửa quy định này. Chúng tôi đã kiến nghị rõ ràng tại sao hàng Việt Nam lại bị phân biệt đối xử với các hàng khác. Chỉ cần sửa một điều trong thông tư thôi, khi nào sửa tổng thể nghị định thì tính sau.
Hôm nay tôi chính thức kiến nghị 1 lần nữa về việc sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa" - ông Cẩn quyết liệt.
Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, năm 2020 đã bắt giữ hơn 100 vụ vi phạm gian lận xuất xứ về hàng hóa, nhưng hiện nay đang tắc không xử lý được.
Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công thương phải khẩn trương chủ trì nghiên cứu và trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định rõ thế nào là hàng Việt Nam.
-
TTO - "Công đoàn trường tôi đã chọn một trường ĐH ở miền Tây để giảng dạy, học phí 2,5 triệu đồng do giáo viên tự chi trả. Tôi đã đăng ký và đóng học phí, dự kiến ngày 1-3 bắt đầu buổi học đầu tiên".
-
TTO - Trước hiện tượng nhiều ngân hàng (NH) đua nhau đổ vốn vào bất động sản (BĐS) và hạ lãi suất cho vay mua nhà, NH Nhà nước đã lên tiếng cảnh báo các NH và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng với lĩnh vực BĐS.
-
TTO - Những tràng pháo tay đã vang lên sau bài phát biểu đầy cảm xúc của đại sứ Kyaw Moe Tun tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. "Xin hãy làm tất cả mọi điều có thể để chống lại hành động của quân đội, bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân".
-
TTO - Chiều 26-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn thông tin trường hợp dương tính COVID-19 phát hiện trên địa bàn. Đây là đối tượng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào tối 23-2.
-
TTO - Ngày 26-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có công văn chỉ đạo các ủy viên UBND TP, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện về việc tăng cường phòng chống vi phạm tiếng ồn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận