Theo đó, dự thảo đề xuất tiêu chí của loại túi này là phải tự phân hủy trong vòng năm năm khi thải ra môi trường tự nhiên hoặc phải được sản xuất từ nhựa tái chế với thành phần nhựa tái chế chiếm trên 50%. Nếu đạt yêu cầu này cùng với việc hoàn tất thủ tục đánh giá của Bộ Tài nguyên - môi trường thì túi nilông sẽ được cấp “nhãn xanh Việt Nam” và sẽ không phải chịu mức thuế 30.000-50.000 đồng/kg theo Luật thuế bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 1-1-2012).
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong hội thảo cho rằng hiện Việt Nam không có phòng thử nghiệm nào có thể thử nghiệm khả năng phân hủy túi nilông để chứng minh thời gian phân hủy, nên phải gửi mẫu ra nước ngoài với chi phí rất cao và thời gian chờ kết quả lên đến hai năm. Các doanh nghiệp đề nghị Bộ Tài nguyên - môi trường cần ra một lộ trình cụ thể về phòng thử nghiệm đạt chuẩn và thời gian trả kết quả tương thích với thời gian đánh thuế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận