11/09/2017 18:30 GMT+7

Từ tháng 10-2017 sẽ thu tiền nghe nhạc ở khách sạn cả nước

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Sau sự vụ hàng loạt khách sạn tại Đà Nẵng phản ứng khi bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam yêu cầu trả tiền nghe nhạc, trung tâm này đã phải tạm dừng từ tháng 5.

Từ tháng 10-2017 sẽ thu tiền nghe nhạc ở khách sạn cả nước - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - phó giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - chủ trì cuộc họp tại TP.HCM vào sáng 11-9 - Ảnh: Q.N.

Sáng 11-9, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã tổ chức họp báo tại TP.HCM và Hà Nội để "nói rõ sự tình" và tuyên bố từ quý 4-2017 sẽ thu tác quyền ở khách sạn khắp cả nước, kể cả Đà Nẵng.

Cho dù là khách sạn bình dân hay khách sạn năm sao, resort cao cấp gì thì mức thu cũng 25.000 đồng/phòng ngủ, phòng khách có tivi/năm.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tuyên bố

Mức giá cào bằng này có thể sẽ tiếp tục tạo nên những bất đồng ở vài đơn vị kinh doanh hoặc vài địa phương nhưng Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết nhiều năm qua vẫn áp dụng mức giá này và nhìn chung là "không có phản ứng gì đáng kể".  

Sau những dư luận tại Đà Nẵng, việc thu tác quyền ở khách sạn đã được Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch khẳng định hôm 25-5 là hợp pháp.  

Thu phí tác quyền khi sử dụng tivi đối với các khách sạn là hoàn toàn đúng quy định của luật pháp và công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật.

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả từng cho biết

Phí tác quyền âm nhạc tivi: "Chủ khách sạn có quyền từ chối" Phí tác quyền âm nhạc tivi: 'Chủ khách sạn có quyền từ chối' VCPMC chuẩn bị khởi kiện 5 đơn vị về tác quyền VCPMC chuẩn bị khởi kiện 5 đơn vị về tác quyền Trung tâm Vân Sơn vẫn im lặng  về việc trả tác quyền Trung tâm Vân Sơn vẫn im lặng về việc trả tác quyền

Theo quy định tại Điều 33, Luật sở hữu trí tuệ, việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại thì tổ chức khai thác sử dụng phải trả tiền bản quyền tác giả. 

Ngoài ra, tại điểm b khoản 1 điều 20 Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định về "quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng" bao gồm việc biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được, ngoại trừ tại gia đình.

Thực tế, trong 10 năm qua, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã thực hiện thu tiền tác quyền âm nhạc ở các khách sạn 4,5 sao trên cả nước, và hiện nay bắt đầu triển khai đối với các khách sạn từ 1 đến 3 sao.

Đây là một khoản thu rất nhỏ so với những lợi ích mà chúng ta có được khi tham gia chi trả tác quyền đúng luật.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - phó giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Ông Cẩn cũng chia sẻ rằng với khoản thu này, nếu các doanh nghiệp khách sạn khắp cả nước đóng đủ hết thì mỗi năm trung tâm cũng chỉ thu về được hơn 200 triệu, một con số quá khiêm tốn so với các loại hình kinh doanh phải đóng tác quyền khác.

PhíaTrung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cũng cho hay đã thu tác quyền tại các khách sạn ở nhiều tỉnh, thành mà không gặp bất kỳ vướng mắc gì. 

Sở dĩ Đà Nẵng có một vài đơn vị phản ứng vì họ chưa nắm rõ luật cũng như không tham gia vào các hội nghị về bản quyền mà trung tâm đã tổ chức suốt nhiều năm qua. 

​Trịnh Công Sơn vẫn là tác giả được trả tác quyền nhiều nhất ​Trịnh Công Sơn vẫn là tác giả được trả tác quyền nhiều nhất Đồng Dao trả 250 triệu phí tác quyền cho liveshow Khánh Ly Đồng Dao trả 250 triệu phí tác quyền cho liveshow Khánh Ly ​Bất đồng về tác quyền vẫn chưa hạ nhiệt ​Bất đồng về tác quyền vẫn chưa hạ nhiệt

Ông Cẩn cũng nói rằng từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị để phổ biến về tác quyền tại Đà Nẵng nhưng chưa thu tác quyền tại các khách sạn vì muốn người dân được tiếp cận với luật và các quy định một cách rõ ràng trước khi trung tâm thực hiện thu tác quyền. 

Và đến nay thì không thể tiếp tục chần chừ nữa.

Cũng trong sáng 11-9, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã chia sẻ khá nhiều thông tin về hoạt động của mình trong 15 năm qua. Trung tâm cho biết hiện có gần 4.000 tác giả trên khắp cả nước đã ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.  

Và gần như mỗi ngày đều có tác giả mới, trẻ để để ủy quyền cho trung tâm thu tác quyền hộ.

Về các đối tác nước ngoài, trung tâm cũng cho biết hiện đã là đối tác về tác quyền tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Vậy nên các đơn vị cũng đừng nên thắc mắc khi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu tác quyền các ca khúc quốc tế được sử dụng với mục đích kinh doanh tại Việt Nam. Ở đây, chúng tôi có phần mềm liên kết với rất nhiều trung tâm bảo vệ quyền tác giả của các nước. Khi cần, chúng tôi chỉ cần bấm tên ca khúc, tác giả là biết có trong danh sách ủy quyền và là đối tác của chúng tôi để thu tác quyền hay không

Ông Đinh Trung Cẩn

Ông Cẩn cũng hé lộ từ khi thành lập trung tâm đến nay, các trung tâm tác quyền ở các nước đã trả tác quyền về cho Việt Nam hơn năm tỷ đồng. 

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cũng đã trả tác quyền cho các nước, tổ chức có ký kết trên 62 tỷ đồng. 

Phía trung tâm cũng khẳng định tác quyền sau khi thu sẽ được chuyển đến các tác giả 80%.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam  sẽ giữ lại 20% để chi trả công tác vận hành trung tâm. Tác quyền sẽ được trung tâm chi trả từng quý, trong khi ở các quốc gia khác thường chỉ được trả một đến hai lần trong năm.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên