16/10/2012 14:48 GMT+7

Cả nước có 29 đơn vị vi phạm quyền tác giả âm nhạc

THANH TRIỀU
THANH TRIỀU

TTO - Tin từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết từ tháng 3-2011 đến tháng 9-2012 cả nước có 29 đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật vi phạm quyền tác giả âm nhạc.

Bản quyền nhạc số: kẻ né, người đòiCoke, Samsung chống nạn vi phạm bản quyền

Các hình thức vi phạm như: không chấp hành quy định pháp luật quyền tác giả, không chấp hành yêu cầu của giấy phép công diễn được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cam kết thực hiện nghiêm túc Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả.

Để bảo vệ quyền lợi của các nhạc sĩ và chủ sở hữu tác phẩm VN và quốc tế theo quy định của pháp luật VN và công ước quốc tế, VCPMC vừa có văn bản (kèm theo danh sách cụ thể tên các đơn vị vi phạm) đề nghị sở VH-TT&DL 63 tỉnh, thành khi cấp phép và tiếp nhận hồ sơ xin phép biểu diễn cần nhắc nhở các đơn vị nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền bản quyền theo quy định tại khoản 3 điều 20 Luật sở hữu trí tuệ; đồng thời không tiếp tục cấp giấy phép công diễn cho các đơn vị đã có vi phạm trước đó nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ pháp luật quyền tác giả.

THANH TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên