
Cung điện Đoàn kết, tức tòa nhà mới khánh thành dành cho lãnh đạo Thượng viện Campuchia - Ảnh: AFP
Thao Hãng tin AFP, sáng 21-8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã cắt băng khánh thành tòa nhà mới của Thượng viện nước này, mang tên "Cung điện Đoàn kết".
Tại buổi lễ, Quốc vương Sihamoni khẳng định rất vui mừng khi được chủ trì lễ khánh thành "cung điện đẹp nhất", đồng thời nhấn mạnh công trình là một "thành tựu" của đất nước.
Cung điện Đoàn kết là công trình cao 5 tầng, có sân đỗ trực thăng trên nóc, nằm cạnh các tòa nhà Thượng viện hiện có.
Kiến trúc và họa tiết trang trí lấy cảm hứng từ nghệ thuật Khmer, nhằm thể hiện bản sắc dân tộc.
Công trình do Chủ tịch Thượng viện Hun Sen khởi xướng, khởi công ngày 9-8-2024 và mất khoảng 16 tháng xây dựng.
Báo Phnom Penh Post dẫn lời Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cho biết tòa nhà này do chính người Campuchia thiết kế, thi công. Còn theo AFP, kinh phí xây dựng tòa nhà do các doanh nhân hàng đầu nước này tài trợ.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại lễ khánh thành Cung điện Đoàn kết sáng 21-8 - Ảnh: AFP
Theo Quốc vương Sihamoni, tên gọi "Cung điện Đoàn kết" phản ánh tinh thần hòa giải và thống nhất dân tộc, điều mà Thượng viện Campuchia xem là nền tảng cho sứ mệnh của mình.
Quốc vương Campuchia mô tả công trình là "biểu tượng nối liền niềm tự hào hiện tại với sự vĩ đại và thịnh vượng của Đế chế Khmer trong quá khứ".
Về công năng, tòa nhà mới này không thay thế hoàn toàn vai trò của Cung điện Nhà nước Chamkar Mon, tức tòa nhà Thượng viện cũ.
Thực tế những hoạt động chính của Thượng viện Campuchia - bao gồm các phiên họp toàn thể và thảo luận dự luật - vẫn sẽ được tổ chức tại tòa nhà cũ.
Cung điện Đoàn kết chủ yếu chỉ dùng để tiếp khách nước ngoài và làm văn phòng cho lãnh đạo Thượng viện.
Công trình cũng phục vụ Chủ tịch Thượng viện, với ông Hun Sen là người đương nhiệm, mỗi khi ông giữ quyền nguyên thủ quốc gia vì Quốc vương vắng mặt hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hoàng gia.
Mới đây, ông Hun Sen đã đảm nhiệm vai trò trên trong thời gian Quốc vương Sihamoni sang Trung Quốc điều trị ung thư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận