Quốc tế gửi hàng triệu USD giúp Việt Nam khôi phục sau bão, nhiều nước viện trợ hai đợt

Hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã khẩn cấp mở các gói viện trợ nhằm giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau loạt bão lũ nghiêm trọng.

viện trợ - Ảnh 1.

Quân đội ứng cứu người dân ở xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) bị cô lập do nước lũ dâng cao vào chiều 21-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Từ tháng 8 đến nay, Việt Nam liên tiếp hứng chịu thiên tai, mưa lũ lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề về người và của, trong đó các tỉnh thành miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã khẩn trương công bố hỗ trợ Việt Nam, trong đó có những nước viện trợ tới hai đợt.

Hỗ trợ Việt Nam phục hồi theo giai đoạn

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 21-11, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 1 triệu USD (khoảng 26 tỉ đồng), nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão, triển khai thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam.

Khoản viện trợ của Hàn Quốc tập trung hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9-2025.

IOM triển khai kế hoạch ứng phó và phục hồi theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn khẩn cấp sẽ hỗ trợ các hộ gia đình đáp ứng nhu cầu thiết yếu thông qua hình thức trợ cấp tiền mặt đa mục đích. 

Ở giai đoạn phục hồi sớm, kế hoạch sẽ hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở thông qua các buổi tập huấn về nhà ở an toàn, chống chịu trước biến đổi khí hậu và trợ cấp tiền mặt có điều kiện.

Cùng ngày, Chính phủ Anh đã công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 300.000 bảng Anh dành cho công tác cứu trợ nhân đạo tại miền Trung Việt Nam. Cùng với 500.000 bảng Anh được công bố hồi tháng 10, Anh đã dành cho Việt Nam khoản hỗ trợ khẩn cấp lên tới 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỉ đồng).

Hôm 20-11, nhân chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Czech, ông Milos Vystrcil, thông báo nước này sẽ trao tặng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở miền Trung Việt Nam khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá tương đương 3,5 tỉ đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mong Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất

viện trợ - Ảnh 2.

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Nga hôm 30-10 - Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai

Trước đó vào hôm 15-11, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo nước này hỗ trợ thêm 500.000 USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau các cơn bão Fengshen và Kalmaegi, đưa viện trợ đến những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như nơi ở và nước sạch.

Khoản viện trợ này tiếp nối 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10, nâng tổng số tiền viện trợ của Mỹ dành cho Việt Nam lên 1 triệu USD (khoảng 26 tỉ đồng).

Hôm 14-11, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam thông báo chính phủ nước này sẽ viện trợ nhân đạo 1 triệu NZD (gần 570.000 USD) để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong khi đó, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết nước này sẽ viện trợ thêm 800.000 AUD (hơn 520.000 USD) để hỗ trợ người dân ở miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Fengshen (bão số 12) và bão Kalmaegi (bão số 13). Đây là khoản bổ sung cho số tiền 3 triệu AUD mà Úc đã công bố trước đó để hỗ trợ người dân hồi phục sau bão Bualoi và Matmo.

Nhiều nước cũng đã gấp rút gửi hàng chục tấn hàng cứu trợ đến Việt Nam.

Ngày 13-10, Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đã chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Bắc Ninh, với các mặt hàng như thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa.

Hôm 30-10, gần 30 tấn hàng cứu trợ của Chính phủ Nga đã đến Việt Nam trên chuyên cơ của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, bao gồm 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 bộ lều trại và số lượng lớn thực phẩm đóng hộp, với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn.

Số hàng viện trợ này được gửi đến người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt tại thành phố Huế.

Bạn bè quốc tế hỗ trợ hàng triệu USD giúp Việt Nam khôi phục sau bão - Ảnh 1.Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 600 tỉ để sửa chữa hạ tầng xung yếu, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất