19/11/2018 07:00 GMT+7

Quốc hội thông qua Luật phòng chống tham nhũng trước bế mạc

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Tại tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các bộ luật quan trọng, trong đó có Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi.

Quốc hội thông qua Luật phòng chống tham nhũng trước bế mạc - Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết tại Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Các đạo luật sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6 gồm: Luật đặc xá sửa đổi, Luật trồng trọt, Luật chăn nuôi, Luật cảnh sát biển Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Luật sửa đổi bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, Luật công an nhân dân sửa đổi.

Trong tuần, dự án Luật thi hành án hình sự sửa đổi cũng được tiếp tục thảo luận tại hội trường để tranh thủ ý kiến các đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trực tiếp giải trình các vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Theo chương trình dự kiến, ngày 20-11 Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

'Chống tham nhũng: nói vừa vừa, kết quả nhiều, dân mới tin'

TTO - Ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, chánh án TAND tối cao, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng - đã phát biểu như vậy trong buổi kiểm tra, đôn đốc công tác này tại Tỉnh ủy Bình Định ngày 20-10.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên