30/10/2017 07:00 GMT+7

Quốc hội thảo luận về cải cách bộ máy hành chính

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TTO - Một nội dung đáng chú ý trong chương trình làm việc tuần này của Quốc hội là dành trọn ngày 30-10 để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Quốc hội thảo luận về cải cách bộ máy hành chính - Ảnh 1.

Đoàn ĐBQH TP.HCM tại phiên họp tổ ngày 24-10 - Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp theo, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.

Đây cũng là trọng tâm của chương trình làm việc tuần này, được dành thời gian 2,5 ngày từ 31-10 đến hết buổi sáng 2-11. 

Các phiên thảo luận trên đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri theo dõi.

Thời gian còn lại của tuần làm việc này cũng là những nội dung được cử tri rất quan tâm. Việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới sẽ được Quốc hội thảo luận trong buổi chiều 2-11.

Ngày 3-11, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

'Metro số 1 chậm vốn, Bộ Kế hoạch đầu tư có phần trách nhiệm' TP.HCM lập tổ công tác xây dựng cơ chế chính sách TP.HCM lập tổ công tác xây dựng cơ chế chính sách TP.HCM được thực hiện một số chính sách hiện hành chưa có TP.HCM được thực hiện một số chính sách hiện hành chưa có
     
VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên