21/05/2015 15:37 GMT+7

Quốc hội bổ sung phiên họp về biển Đông

 VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TTO - Phiên họp xuất phát từ mong muốn của đa số cử tri, nhân dân cả nước trước việc Trung Quốc gia tăng xây dựng trái phép trên các đảo đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam.

Hình ảnh Trung Quốc xây đảo trái phép trên biển Đông - Ảnh: CNN
Hình ảnh Trung Quốc xây đảo trái phép trên biển Đông - Ảnh: CNN

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, lịch trình làm việc của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII đã có sự thay đổi bằng việc bổ sung chương trình làm việc nghe báo cáo về tình hình biển Đông. Dự kiến phiên họp sẽ diễn ra vào 16g ngày 5-6-2015.

Đây là phiên họp được nhiều đại biểu và cử tri, nhân dân cả nước chờ đợi, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hoạt động bồi đắp và xây dựng trái phép trên các đảo mà Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

Việc bổ sung phiên họp về vấn đề biển Đông này xuất phát từ mong muốn của đa số cử tri, nhân dân cả nước và đề nghị của đại biểu Nguyễn Anh Sơn - phó trưởng đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Nam Định.

Trước đó, tại phiên họp trù bị ngày 19-5, đại biểu Nguyễn Anh Sơn đề nghị Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo về việc Trung Quốc đang bồi đắp và xây dựng trái phép trên một số đảo tại Trường Sa.

Trước đó, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân trước kỳ họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng cho biết: cử tri và nhân dân rất lo lắng, bất bình trước việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng các công trình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa...

Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp hiệu quả để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Dự kiến phiên họp về vấn đề biển Đông, Quốc hội sẽ tiến hành họp riêng, báo chí không được theo dõi.

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên