30/12/2021 17:03 GMT+7

Quốc hội sắp họp bất thường, dự kiến thông qua gói hỗ trợ quy mô lớn

N.AN
N.AN

TTO - Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sẽ là một trong những nội dung lớn được bàn thảo và thông qua tại kỳ họp bất thường diễn ra vào đầu tháng 1-2022.

Quốc hội sắp họp bất thường, dự kiến thông qua gói hỗ trợ quy mô lớn - Ảnh 1.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo cung cấp thông tin kỳ họp - Ảnh: Đ.H.

Chiều 30-12, Văn phòng Quốc hội họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất (Quốc hội khóa XV) được tổ chức với sự chủ trì của ông Bùi Văn Cường - tổng thư ký Quốc hội.

Thông tin về kỳ họp, ông Vũ Minh Tuấn - phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho hay kỳ họp bất thường sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 11-1-2022 theo hình thức trực tuyến cả kỳ, thảo luận và xem xét những vấn đề cấp thiết và biểu quyết qua phần mềm iPad.

Theo đó, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự.

Đồng thời, kỳ họp sẽ thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Liên quan đến gói tài chính tiền tệ, bà Phạm Thị Hồng Yến - ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế - cho hay dự thảo nghị quyết cần đáp ứng các quan điểm quan trọng như bám sát chủ trương đường lối của Đảng, tăng cường tổng cung và tổng cầu, ưu tiên cho tổng cung. 

Phối hợp linh hoạt chặt chẽ, hài hòa, đảm bảo chính sách tiền tệ và chính sách khác, tối ưu hóa tiền tệ. Quy mô gói phải đáp ứng đủ lớn, có mục tiêu, trọng điểm, trọng tâm, giải quyết vấn đề cáp bách và tránh lãng phí nguồn lực. 

Các chính sách giải pháp thiết kế thực thi nhanh, kịp thời, thực hiện hiệu quả tối đa trong giai đoạn 2022 - 2023. Khi thực hiện gói chính sách này, phải đảm bảo cân đối lớn nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài, cơ cấu nền kinh tế. Huy động, quản lý và phân bổ, sử dụng các nguồn lực hợp lý, minh bạch, công khai, chống tiêu cực, lợi ích nhóm.

Theo đó, 5 nhóm giải pháp triển khai gói hỗ trợ bao gồm: Mở cửa nền kinh tế gắn với chương trình phòng chống dịch; đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp và hộ kinh doanh; thúc đẩy hạ tầng, khơi thông nguồn lực phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… 

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về những lo ngại làm tăng nợ công và bội chi khi thiết kế gói chính sách, ông Nguyễn Hữu Toàn, phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách, cho rằng vấn đề nợ công và bội chi là rất quan trọng với an ninh tài chính mỗi quốc gia.

Tuy nhiên, làn sóng dịch lần thứ 4 khiến quý 3 tăng trưởng giảm sâu và cả năm chỉ tăng 2,58%. "Dù đã có nhiều giải pháp, tăng trưởng dương nhưng vẫn cần phải có chính sách, đảm bảo vực dậy tăng trưởng để phục hồi" - ông Toàn nêu quan điểm. 

Tuy vậy, ông nhấn mạnh khi thiết kế gói chính sách cần đảm bảo an toàn tài chính. Vì vậy, việc đưa ra gói chính sách tài chính tiền tệ phải gắn với mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô. 

"Chắc chắn khi ta sử dụng gói kích thích, bơm thêm tiền vào nền kinh tế, tăng tiền phải tăng bội chi. Giảm thuế, tăng bội chi thì sẽ tăng nợ công nhưng cần tính toán ở mức độ nhất định, gắn với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đảm bảo mục tiêu kích thích tăng trưởng và giữ ổn định cân đối vĩ mô" - ông Toàn giải thích.

Do đó, ông khuyến nghị việc điều hành phải hết sức thận trọng, bởi nếu đặt mức bội chi cao quá, dành số tiền lớn quá, mức tăng nợ công cao, làm ảnh hưởng tài chính quốc gia, không ổn định vĩ mô. Trường hợp nếu điều hành không khéo sẽ tác động ngược trở lại, vì tăng cung tiền đẩy lạm phát, giá cả hàng hóa tăng cao, cũng sẽ làm ảnh hưởng ổn định kinh tế vĩ mô. 

Thần tốc để có gói hỗ trợ đủ lớn Thần tốc để có gói hỗ trợ đủ lớn

TTO - Sau Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 với thiệt hại nền kinh tế được ước 37 tỉ USD, nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần nhanh chóng có quyết sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên