“Ngoài việc trả tiền bồi thường còn phải trả tiền lãi ngân hàng cho ông Nhơn trong 10 năm” - ông Hưởng yêu cầu.
Năm 2003, ông Nhơn bị thu hồi đất làm Khu công nghiệp Mỹ Tho. Tiền bồi thường lúc đó là 179 triệu đồng. Ông Nhơn cho rằng giá bồi thường thấp nên không chịu nhận. Lẽ ra tỉnh phải gửi tiền này vào ngân hàng để khi nào người dân nhận thì rút ra chi trả (bao gồm cả tiền lãi), nhưng hội đồng bồi thường lúc đó đã không gửi tiền vào ngân hàng. Mãi đến gần đây, khi ông Nhơn đồng ý nhận tiền bồi thường thì kiểm tra lại không thấy tiền trong ngân hàng. Tính ra, chỉ riêng tiền lãi đã lên đến 200 triệu đồng, nên tổng số tiền phải chi trả cho ông Nhơn là khoảng 380 triệu đồng.
UBND tỉnh Tiền Giang chấp nhận lấy ngân sách bù vào khoản tiền lãi này chi trả cho ông Nhơn và không đặt vấn đề kiểm điểm, xử lý cá nhân tắc trách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận