27/04/2021 19:04 GMT+7

Quay phim ở công viên nhưng không mang khẩu trang, nhóm bạn trẻ TP.HCM bị phạt nặng

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Một nhóm 4 bạn trẻ quay phim tại công viên 23 Tháng 9, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Trong lúc giải lao, họ không mang khẩu trang nên bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt. Theo quy định, mỗi người sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Bị nhắc nhở, nhóm bạn trẻ này cãi kịch liệt - Video: QUANG ĐỊNH - ĐAN THUẦN

Chiều 27-4, một tổ công tác của UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở người dân trên địa bàn phường tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Khi tổ công tác đi qua khu vực công viên 23 Tháng 9 (phía đường Phạm Ngũ Lão) thì phát hiện một nhóm 4 bạn trẻ đang ngồi chung, không ai trong số đó mang khẩu trang.

Tổ công tác nhắc nhở, đề nghị nhóm này đeo khẩu trang. Nhưng các thành viên trong nhóm phản ứng, trình bày lý do để biện minh việc không đeo khẩu trang của mình.

Quay phim ở công viên nhưng không mang khẩu trang, nhóm bạn trẻ TP.HCM bị phạt nặng - Ảnh 2.

Một nam thanh niên tranh luận với tổ công tác - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dù tổ công tác giải thích công viên là nơi công cộng, quy định bắt buộc đeo khẩu trang, nhưng một người trong nhóm cho rằng họ chỉ vừa ngưng quay video để ngồi nghỉ ngơi và khu vực này cũng vắng người.

Nhận thấy việc nhắc nhở không đủ sức răn đe, tổ công tác phường Phạm Ngũ Lão quyết định lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 4 người này.

"Tụi em rất bất ngờ, thật sự tụi em không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Có thể tụi em chưa kịp cập nhật được thông tin thành phố bắt đầu xử phạt lại, chứ em cũng đâu muốn phải mất tiền đóng phạt cho sự dại dột của mình", một nam thanh niên trong nhóm cho biết.

Quay phim ở công viên nhưng không mang khẩu trang, nhóm bạn trẻ TP.HCM bị phạt nặng - Ảnh 3.

Sau khi được giải thích tường tận, nhóm này mới chịu ký vào biên bản - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau khi lập biên bản nhóm trên, tổ công tác tiếp tục đi qua nhiều tuyến đường khác trên địa bàn phường và tiếp tục phát hiện 2 người đàn ông đang ngồi "hóng gió" ở công viên 23 Tháng 9 (phía đường Lê Lai) không đeo khẩu trang. Tổ công tác liền lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 người này.

Quay phim ở công viên nhưng không mang khẩu trang, nhóm bạn trẻ TP.HCM bị phạt nặng - Ảnh 4.

Nhiều người dân vẫn còn lơ là trong việc đeo khẩu trang - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Minh Phúc (công chức văn hóa - xã hội phường Phạm Ngũ Lão) cho biết quá trình kiểm tra, nhắc nhở nhận thấy phần lớn người dân có ý thức chấp hành việc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, tâm lý của một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang, một số địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng dần "lơ" luôn việc sát khuẩn tay cho khách.

Theo ông Phúc, với đặc thù địa phương có rất nhiều người nước ngoài thường xuyên lui tới, việc kiểm tra, xử phạt nhóm người này gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn khách "Tây" cũng lơ với việc đeo khẩu trang.

Về việc xử lý những trường hợp vi phạm, ông Phúc cho hay: "Trong vòng 7 ngày sau khi lập biên bản, UBND phường sẽ gửi thông báo đến địa phương mà người vi phạm lưu trú, đồng thời phối hợp với địa phương đó đốc thúc người vi phạm đến UBND phường Phạm Ngũ Lão để giải quyết".

Theo nghị định 117/2020/NĐ-CP, những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.

Trước đó, tối 26-4, phường này đã ra quân nhắc nhở hơn 10 trường hợp không mang khẩu trang tại khu vực phố Bùi Viện.

Quay phim ở công viên nhưng không mang khẩu trang, nhóm bạn trẻ TP.HCM bị phạt nặng - Ảnh 5.
TP.HCM: Lập biên bản xử phạt 6 người không đeo khẩu trang TP.HCM: Lập biên bản xử phạt 6 người không đeo khẩu trang

TTO - Khi UBND phường lập biên bản, chủ cơ sở kinh doanh ở Phú Nhuận phản ứng, cho rằng phường không có thông báo cụ thể số lượng bao nhiêu người mới đeo khẩu trang...

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên