
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường xuyên như một công trường ngổn ngang - Ảnh: T.ĐIỂU
UBND phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vừa phát động hai cuộc thi kiến trúc cảnh quan: quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phân kỳ 2) và quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (phân kỳ 2) vào chiều 24-12, với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư, đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
Trước tình trạng gần đây quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường xuyên như một công trường ngổn ngang bởi liên tục tháo - dựng sân khấu cho các sự kiện khác nhau vào mỗi cuối tuần, câu hỏi đặt ra là liệu các phương án thiết kế kiến trúc quảng trường cần khắc phục tình trạng này?
Thiết kế quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cần tầm nhìn dài hạn hơn
Kiến trúc sư Emmanuel Cerise - Giám đốc Viện PRX - Vùng Thủ đô Paris, tại buổi phát động đã đưa ra một số gợi ý về phương án thiết kế dưới góc nhìn của chuyên gia.
Đã làm việc với kiến trúc và di sản đô thị ở Hà Nội hơn chục năm qua, ông Emmanuel đưa ra một số lưu ý cho các kiến trúc sư sẽ tham gia thi thiết kế hai không gian quảng trường - công viên bên hồ Hoàn Kiếm này.
Thứ nhất, mặc dù ban tổ chức ra đề bài thi thiết kế cho hai phân khu nhưng thực tế hai phân khu này liền kề nhau. Khi thiết kế thì nên đặt cả hai trong một tổng thể chung là khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
Thứ hai, ông lưu ý các thiết kế nên chú ý phát huy các di sản đa dạng ở đây, từ di sản kiến trúc tới di sản văn hóa, thiên nhiên, ký ức cộng đồng. Cố gắng giữ gìn không gian quảng trường chung nhưng vẫn dành không gian cho cây xanh.
Các thiết kế phải có cách tiếp cận bền vững, trường tồn với thời gian chứ không chỉ đại diện cho một thời kỳ nhất định, mang tính ngắn hạn.
“Địa điểm quảng trường này là một nơi chốn vô cùng quý giá, rất đặc thù của Hà Nội, với chất lượng cảnh quan rất cao. Chúng tôi hy vọng các kiến trúc sư tài năng sẽ đưa ra các bản thiết kế giúp phát huy tối đa giá trị của các di sản khu vực này”, ông Emmanuel nói.

Mỗi sự kiện lại một lần tháo, lắp sân khấu, khiến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục luôn trong tình trạng như đại công trường - Ảnh: T.ĐIỂU
Thiết lập trật tự, trả lại sự yên tĩnh, hài hòa cho hồ Gươm
Đặc biệt, ông lưu ý, thời gian gần đây, sau khi tòa nhà Hàm Cá Mập được phá dỡ, không gian quảng trường rộng hơn, nhiều sự kiện ngoài trời quy mô lớn liên tục diễn ra vào cuối tuần. Mỗi sự kiện một nhà tổ chức khác nhau, mang theo sân khấu lớn của mình để lắp dựng tại quảng trường.
Điều này khiến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường xuyên ở trong tình trạng ngổn ngang như một công trường, rác thải. Ông Emmanuel gợi ý nên chăng một trong hai quảng trường này sẽ có sân khấu cố định hoặc một hình thức bền vững khác, để tổ chức các sự kiện của thành phố.
Còn lại, quảng trường kia sẽ có không gian linh hoạt hơn.
Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển - cho biết yêu cầu xuyên suốt đặt ra cho các phương án dự thi là phải bảo đảm sự gắn kết hài hòa giữa văn hóa, công năng hiện tại và tương lai trong tổng thể không gian hồ Hoàn Kiếm; “hòa nhập nhưng không hòa tan”, không tạo ra những yếu tố vênh lệch hay xung đột với cấu trúc không gian di sản đặc biệt.
Các giải pháp cần đủ linh hoạt để tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của thành phố, đồng thời thiết lập trật tự, trả lại sự yên tĩnh, hài hòa cho không gian hồ Gươm - nơi được coi là biểu tượng tinh thần của thủ đô và cả nước.
Lần thi kiến trúc này sẽ kéo dài trong 45 ngày kể từ 24-12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận