08/10/2024 16:02 GMT+7

Quảng Trị xin điều chỉnh nhiệt điện than sang khí LNG, tăng công suất lên 1.500MW

Quảng Trị vừa có văn bản gửi Bộ Công thương xin chuyển đổi dự án nhiệt điện than sang nhiệt điện khí LNG, đồng thời tăng công suất từ 1.320MW lên 1.500MW.

Quảng Trị xin điều chỉnh nhiệt điện than sang khí LNG, tăng công suất lên 1.500MW - Ảnh 1.

Dự án nhiệt điện xin chuyển đổi được quy hoạch ở Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 8-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay chủ tịch tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị xem xét, chấp thuận việc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị đổi nhiên liệu than sang khí.

Cụ thể, tỉnh xin phép chuyển đổi dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị sang dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Trị (chuyển đổi công nghệ nhà máy từ sử dụng nhiên liệu than sang sử dụng nhiên liệu khí LNG).

Đồng thời, 2 tổ máy với tổng công suất 1.320MW nâng lên thành 2x750MW (1.500MW).

Tỉnh kiến nghị đưa dự án vào vận hành giai đoạn 2025 - 2030 trong quy hoạch và kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Tỉnh Quảng Trị cam kết tổ chức thực hiện dự án đảm bảo khả thi, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ và cam kết hoàn thành trước năm 2030. Vì vậy, đề nghị Bộ Công thương xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII đối với dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trị để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, tháng 7-2024, trong buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị, Bộ Công thương ủng hộ đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị do đề xuất này chủ yếu liên quan tới chuyển đổi nhiên liệu đầu vào cho dự án, quy mô công suất điều chỉnh không nhiều.

Bộ yêu cầu tỉnh Quảng Trị phải đảm bảo tiến độ đưa nhà máy vào vận hành trước 2030, xử lý dứt điểm những vấn đề pháp lý với EGATi, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để thay thế.

Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trị được Thủ tướng phê duyệt trong Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21-7-2011 (Quy hoạch Điện VII).

Tháng 8-2013, dự án được Thủ tướng đồng ý cho Công ty điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) làm chủ đầu tư, tổng nguồn vốn trên 55.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tháng 5-2023, EGATi có văn bản gửi Bộ Công thương thông tin chính thức về việc không tiếp tục thực hiện dự án do khó khăn trong thu xếp vốn và cam kết của hai Chính phủ về mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Sau khi EGATi rút khỏi dự án này, Quảng Trị xin giữ lại quy hoạch dự án để tìm kiếm nhà đầu tư mới.

Quảng Trị xin điều chỉnh nhiệt điện than sang khí LNG, tăng công suất lên 1.500MW - Ảnh 3.Các dự án điện khí chậm tiến độ, bộ họp với tỉnh bàn cách tháo gỡ

Chiều 24-5, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với các địa phương, chủ đầu tư về các dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên trong nước và khí LNG.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên