
Quảng Trị yêu cầu 2 đô thị cũ đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển - Ảnh: HOÀNG TÁO
Sáng 19-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về việc nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các phường thuộc TP Đồng Hới và TP Đông Hà trước khi sáp nhập tỉnh.
Theo chỉ đạo, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với UBND các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn, Đông Hà và Nam Đông Hà cùng các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1-9.
Hiện nay phường Đồng Hới là đô thị tỉnh lỵ với diện tích 41km², dân số 84.000 người.
Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nhấn mạnh cần nghiên cứu trình cơ chế chính sách đặc thù cho các khu vực Đồng Hới, Đông Hà cũ.
"Nếu như chúng ta không có cơ chế động lực đó thì các vùng này không phát triển, phải có cơ chế đặc thù. Tôi đề nghị chúng ta nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm ở đây", ông Vinh phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX ngày 17-7.

Phường Đồng Hới hiện là nơi đặt Trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO
Đồng Hới và Đông Hà là 2 đô thị tỉnh lỵ cũ với quy mô 265.000 dân.
Trong đó, TP Đồng Hới cũ có diện tích 155km², dân số 155.000 người, được chia tách thành 3 phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn.
TP Đông Hà cũ có diện tích 73km², dân số 110.000 người gồm 2 phường là Đông Hà và Nam Đông Hà.
2 đô thị này cách nhau 90km theo quốc lộ 1. Ngoài ra cả 2 đô thị còn được nối với nhau bằng đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc - Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận