
16 trụ sở công ở 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà được đưa ra cho thuê - Ảnh: HOÀNG TÁO
Ngày 20-8, ông Hồ Công Minh - Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - cho hay 16 trụ sở công được đưa ra tìm nhà đầu tư cho thuê theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 31, nhằm khai thác tạm thời trong thời gian ngắn hạn, tránh để các công trình bỏ không dẫn đến hư hỏng, lãng phí.
Theo ông Minh, thời gian cho thuê theo từng giai đoạn 5 năm, tối đa 10 năm và có thể kéo dài theo quy định.
Nhà đầu tư được cải tạo cơ bản công trình để phù hợp công năng khai thác nhưng không được phá vỡ kết cấu chính. Hết thời hạn, Nhà nước có thể thu hồi các cơ sở này và nhà đầu tư không được bồi thường đối với phần tài sản đã đầu tư.
16 trụ sở này phát sinh dôi dư sau thời điểm nhập tỉnh từ ngày 1-7-2025, với tổng diện tích đất khoảng 34.912m² và tổng giá trị còn lại của tài sản trên đất hơn 696 tỉ đồng. Các trụ sở này phần lớn ở mặt tiền đường trung tâm, vị trí đắc địa để kinh doanh.
Trong số này, đáng chú ý nhất là trụ sở làm việc Tỉnh ủy cũ tại số 30 đường Hùng Vương, phường Đông Hà, có diện tích đất 12.086m², giá trị còn lại hơn 434,9 tỉ đồng.
Công trình gồm nhà hội trường Tỉnh ủy, nhà làm việc 3 tầng lưu trữ, nhà làm việc 5 tầng các ban Đảng, nhà làm việc 3 tầng công nghệ thông tin và nhà làm việc 3 tầng văn phòng Ban Kiểm tra. Cơ sở này cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng hiện tại.

Hiện Quảng Trị có nhiều trụ sở dôi dư chưa xử lý khiến xảy ra tình trạng nhếch nhác, lãng phí - Ảnh: HOÀNG TÁO
Ông Minh cho biết về lâu dài, các cơ sở này được xử lý theo từng phương án phù hợp quy hoạch, như chuyển sang đất thương mại, dịch vụ, đất ở, chỉnh trang đô thị, không gian công cộng hoặc bố trí làm trụ sở dùng chung. Việc cho thuê trong thời gian ngắn hạn nhằm tận dụng tài sản trong giai đoạn chờ phương án lâu dài.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đến nay tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 3.364/4.981 cơ sở nhà, đất; trong đó 2.566 cơ sở tiếp tục sử dụng, 165 cơ sở điều chuyển và 633 cơ sở chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận