56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành trường học, cơ sở y tế

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM đã điều chuyển, chuyển đổi công năng 56 trụ sở dôi dư để phục vụ lĩnh vực y tế, giáo dục và văn hóa.

56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành trường học, cơ sở y tế - Ảnh 2.

Trụ sở UBND quận Tân Phú cũ (TP.HCM) ở số 70A đường Thoại Ngọc Hầu - Ảnh: THẢO LÊ

Sở Tài chính TP.HCM vừa có thông tin về sắp xếp, chuyển đổi các trụ sở dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Cụ thể đến nay, thành phố đã thực hiện phương án điều chuyển, chuyển đổi công năng 56 trụ sở dôi dư.

Trong số này có 5 cơ sở nhà đất được bố trí cho lĩnh vực y tế, 23 cơ sở phục vụ giáo dục và 28 cơ sở phục vụ văn hóa.

Ngoài 56 cơ sở được điều chuyển, chuyển đổi công năng, TP.HCM còn giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng 151 cơ sở nhà, đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao 13 khu đất để thực hiện việc quản lý, xử lý theo quy định.

Thành phố đã tiếp nhận 118 cơ sở nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao về quản lý. 

Trong số này, Sở Tài chính đã tham mưu xử lý 115 cơ sở. 3 cơ sở còn lại đang được rà soát, phối hợp với các bộ, ngành để tiếp nhận, bàn giao và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

Sở Tài chính cho biết thêm, sau khi bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thành phố ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở dôi dư để bố trí cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác. 

Việc này được làm theo nguyên tắc định hướng sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư được Chính phủ quy định.

56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành trường học, cơ sở y tế - Ảnh 1.

Khu đất trụ sở cũ của Sở Giao thông vận tải (Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đồng thời, để tháo gỡ những vướng mắc của các địa phương, ngày 24-6-2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31 quy định các cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Nghị quyết này trao thêm thẩm quyền cho chính quyền địa phương, đơn giản hóa thủ tục và tạo cơ sở pháp lý để sớm đưa các tài sản công dôi dư vào khai thác.

Sở Tài chính sẽ đẩy nhanh việc đề xuất, trình UBND TP.HCM hoàn tất phương án xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý liên quan.

56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành trường học, cơ sở y tế - Ảnh 3.

Trụ sở UBND quận Bình Thạnh cũ đã trở thành trụ sở UBND phường Bình Thạnh hiện nay - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các trụ sở cũ ở Bình Dương được giao địa phương đề xuất xử lý

Đối với trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cũ trên đường Bạch Đằng, trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và trụ sở cơ quan Hải quan Bình Dương cũ, Sở Tài chính cho biết TP.HCM đã giao cho UBND phường Thủ Dầu Một đề xuất phương án xử lý.

Đối với trụ sở báo Bình Dương cũ (đã sáp nhập với báo Sài Gòn Giải Phóng), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy. Văn phòng Thành ủy đề xuất chuyển giao trụ sở báo Bình Dương cũ về địa phương xử lý.

Ngày 9-6-2026, Thành ủy ban hành Quyết định số 863 về đề án thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình trực thuộc Thành ủy TP.HCM.

Theo đề án, toàn bộ tài sản, tài chính của báo Sài Gòn Giải Phóng được bàn giao nguyên trạng về Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình. Sau khi tiếp nhận bàn giao, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình sẽ đề xuất phương án xử lý đối với tài sản đã tiếp nhận.

56 trụ sở công dôi dư ở TP.HCM được chuyển thành trường học, cơ sở y tế - Ảnh 3.Hơn 1.000 trụ sở sau sáp nhập sẽ được TP.HCM sắp xếp ra sao?

TP.HCM đang dùng các trụ sở hiện có để đảm bảo hoạt động không gián đoạn sau sáp nhập. Khi bộ máy ổn định, thành phố sẽ rà soát, sắp xếp lại tài sản công theo hướng hiệu quả, tránh lãng phí.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất