
Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi vừa xây dựng khang trang, đang là nhà công vụ được bố trí cho cán bộ, công chức - Ảnh: TRẦN MAI
Sau khi sáp nhập, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Kon Tum (cũ) chuyển về công tác tại trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Quảng Ngãi. Việc bố trí nhà công vụ cơ bản hoàn thành, nhưng lại phát sinh vướng mắc trong vận hành, quản lý.
Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1-7, Quảng Ngãi và Kon Tum hợp nhất thành đơn vị hành chính mới mang tên tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức từ Kon Tum được điều động về trung tâm tỉnh, trong đó có khoảng 150 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Để bảo đảm điều kiện sinh hoạt, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp các đơn vị rà soát nhu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bố trí cơ bản đầy đủ nhà ở công vụ tại ký túc xá của trường.
Đây là khối nhà được xây mới, đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
Tuy nhiên, quá trình triển khai còn vướng, như: xác định đối tượng được bố trí, phân bổ cụ thể cho từng trường hợp, nguồn kinh phí quản lý vận hành, thanh toán điện nước, Internet và trách nhiệm quản lý trực tiếp…
Những vướng mắc nhỏ này ảnh hưởng trực tiếp đến công việc chung, cần tháo gỡ. Tại cuộc họp với các sở ngành, ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - nhấn mạnh việc sớm hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành nhà công vụ là cần thiết để cán bộ, công chức yên tâm sinh hoạt, tập trung cho công việc chung.
Ông Sâm yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp, rà soát thực tế, xây dựng phương án khả thi, phân định rõ trách nhiệm. Đồng thời lập kế hoạch dài hạn để quản lý, vận hành.
Nhiều cán bộ cho biết việc có nhà công vụ giúp giảm áp lực chi phí thuê trọ, tạo sự ổn định ban đầu. Ai cũng mong những phát sinh sẽ được tháo gỡ để ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc sau khi hợp nhất tỉnh.
Không chỉ giải quyết nhu cầu sinh hoạt, việc bố trí nhà công vụ còn mang ý nghĩa tạo niềm tin, giữ chân cán bộ sau sáp nhập. Đây là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách trên địa bàn.
Việc sáp nhập hai tỉnh mở ra cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra thách thức trong quản lý bộ máy và ổn định đời sống cán bộ. Bố trí nhà công vụ không chỉ là chuyện chỗ ở mà còn gắn với hiệu quả công tác, tâm lý và niềm tin của đội ngũ sau hợp nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận