29/12/2009 15:52 GMT+7

Quảng Ngãi: Gõ chuông mỗi sáng ở Sơn Mỹ nguyện cầu hoà bình

Tin, ảnh: MINH THU 
Tin, ảnh: MINH THU 

TTO - Ngày 29-12, ông Phạm Thành Công, giám đốc Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá Quảng Ngãi cho biết: Sau gần 5 tháng triển khai xây dựng, đến nay tháp chuông hoà bình ở khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh vừa hoàn thành, đưa vào phục vụ khách tham quan.

UUqlvagN.jpgPhóng to
Đoàn khách đến từ Canada tham quan tháp chuông hoà bình tại khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh(Quảng Ngãi)

Theo đó, vào khoảng 5g30 phút sáng, trước lúc bình minh mỗi ngày, nhân viên trực của khu chứng tích Sơn Mỹ sẽ gõ năm hồi và bốn tiếng chuông tượng trưng cho lời nguyện cầu 504 linh hồn thường dân vô tội bị thảm sát cách đây hơn 41 năm trước vào sáng ngày 16-3-1968. Tháp chuông được xây dựng nằm phía Đông khu chứng tích, cách tượng đài chứng tích Sơn Mỹ khoảng 300 mét.

SRkATbT1.jpgPhóng to
Cặp chim bồ câu tung cánh được chạm khắc tinh xảo trên thành chuông đồng - biểu tượng khát vọng tình yêu hoà bình đặt trang trọng tại tháp chuông ở khu chứng tích Sơn Mỹ

Tháp chuông rộng 24m2, cao 9 mét, bên trong tháp có treo một chuông đồng nặng hơn 100 kg, đường kính 60 cm, cao 1 mét được đặt đúc ở TP.Huế.

Trên thành chuông có khắc dòng chữ: Sơn Mỹ, 16-3-1968, có ý nghĩa tưởng niệm ngày thảm sát 504 thường dân vô tội tại làng quê Sơn Mỹ; trên thành chuông còn có hoa văn hình hoa dây; hai cặp chim bồ câu tung cánh được chạm khắc tinh xảo đối xứng hai bên thành chuông - biểu tượng khát vọng tình yêu hoà bình.

Tháp chuông này có vốn đầu tư 150 triệu đồng, do Ngân hàng đầu tư phát triển VN hỗ trợ.

Tin, ảnh: MINH THU 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất