
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch xuân Mậu Thân năm 1968 vào sáng 8-6 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Tổng biên tập báo Giác Ngộ, cho biết trong chiều nay 13-6 sẽ thực hiện lễ khai kinh, thỉnh chư anh linh, hương linh. Sau đó tăng ni các tự viện trên địa bàn thành phố sẽ tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho những người đã khuất tại công viên Lê Thị Riêng.
Buổi lễ kéo dài từ chiều nay tới suốt đêm (thông tiêu) đến chiều tối mai và không cần phải đăng ký tham dự. Người dân có lòng hay thân nhân của các liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã mất trong thời kỳ kháng chiến, hoặc các giai đoạn lịch sử trước đây, đều có thể tham dự.
Đến 9h ngày mai 14-6 sẽ thực hiện lễ tưởng niệm hành chính với sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM.
Buổi sáng, trưa và chiều sẽ có nghi thức cúng cơm, chẩn tế siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào đã khuất. Đặc biệt lần này, nghi lễ tâm linh sẽ được thực hiện theo phong tục hai miền Bắc - Nam.
"Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, chiến sĩ hy sinh, đồng bào đã khuất đến từ nhiều nơi trên đất nước, do đó nghi lễ siêu tiến, cúng cơm và chẩn tế cũng được thực hiện theo văn hóa các miền, với mục đích âm dương đều lợi lạc", thượng tọa Thích Tâm Hải cho biết.
Hiện nay tại công viên Lê Thị Riêng, cơ quan chức năng đang xác định có các hố chôn tập thể chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch mùa xuân Mậu Thân năm 1968.
Qua các tư liệu lịch sử, nhân chứng, hình ảnh đối chiếu ước tính vẫn còn hơn 900 hài cốt còn nằm tại công viên.
Trong hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành (nay là công viên Lê Thị Riêng) tổ chức ngày 8-6, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu các bộ ngành, TP.HCM chuẩn bị mọi công tác để quy tập vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận