07/10/2020 11:43 GMT+7

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện vận hành điều tiết mực nước hồ chứa

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành điều tiết mực nước hồ chứa để phòng chống lũ.

Quảng Nam yêu cầu các thủy điện vận hành điều tiết mực nước hồ chứa - Ảnh 1.

Thủy điện Đăk Mi 4 - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 7-10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam có công văn gửi một số thủy điện ở thượng nguồn về việc vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá giá trị mực nước đón lũ thấp nhất.

Theo đó, đến 7h cùng ngày, mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 đang ở mức 244,18m, Sông Bung 2 586,6m, Sông Bung 4 207,35m.

Ban đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung chủ động tính toán, vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4 không vượt quá giá trị quy định tại bảng 2 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Cụ thể, mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 không vượt quá 251,5m; Sông Bung 2 không vượt 595,0m, Sông Bung 4 không vượt 216m.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng cho biết tính đến 6h sáng nay, toàn tỉnh có 129 tàu với 3.391 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 112 tàu/3.288 lao động hoạt động xa bờ, 17 tàu/103 lao động hoạt động gần bờ.

Hiện lực lượng chức năng phát các bản tin về vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho tàu cá đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh hoặc di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.

16h chiều nay 1-10, Thủy điện Sơn La, Thác Bà đồng loạt xả lũ 16h chiều nay 1-10, Thủy điện Sơn La, Thác Bà đồng loạt xả lũ

TTO - Sau hồ thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả lũ, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa lệnh cho hồ thủy điện Sơn La và Thác Bà đồng loạt mở một cửa xả lũ vào lúc 16h chiều nay 1-10.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên