25/05/2024 17:00 GMT+7

Quảng Nam thúc đẩy khơi thông nhanh sông Cổ Cò

VIỆT HÙNG
và 1 tác giả khác

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, chủ đầu tư, các đơn vị, địa phương liên quan nhằm thúc đẩy 2 dự án trọng điểm, động lực của tỉnh khơi thông sông Cổ Cò đang có tiến độ chậm trễ.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo thúc đẩy tiến độ dự án nạo vét sông Cổ Cò tại buổi làm việc - Ảnh: Q.Hà

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo thúc đẩy tiến độ dự án nạo vét sông Cổ Cò tại buổi làm việc - Ảnh: Q.Hà

Nhiều vướng mắc làm chậm tiến độ

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Tâm, giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, cho biết Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, đoạn qua TP Hội An (Km0-Km14), đầu tư xây dựng cầu Nghĩa Tự và cầu Nguyễn Duy Hiệu, có vốn đầu tư 850 tỉ đồng.

Cầu Nguyễn Duy Hiệu đã thi công hoàn thành, cầu Nghĩa Tự đang thi công phần thượng bộ. Hiện tiến độ nạo vét luồng chưa đảm bảo, khối lượng nạo vét đạt khoảng 55,5% (778.000/1,4 triệu m3) khối lượng hợp đồng do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện nay, các nhà thầu tạm dừng thi công do các bãi chứa đầy.

Cầu thôn 3 bắc qua sông Cổ Cò hoàn thành, tạo giao thông thuận lợi dân cư hai bên sông - Ảnh: V.H

Cầu thôn 3 bắc qua sông Cổ Cò hoàn thành, tạo giao thông thuận lợi dân cư hai bên sông - Ảnh: V.H

Còn Dự án nạo vét sông Cổ Cò thuộc Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Hội An (Km14-Km19+456) có tổng mức đầu tư hơn 380 tỉ đồng.

Trong đó, việc xây dựng cầu Thôn 3 (273 tỉ đồng) đã hoàn thành. Còn gói thầu nạo vét sông, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù địa phương nỗ lực thực hiện, nhưng chưa thể bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, hiện đã dừng kỹ thuật theo công văn của UBND tỉnh.

Theo ông Tâm, để thuận lợi cho công tác tổ chức thi công công trình, Ban quản lý dự án đã kiến nghị TP Hội An, TX Điện Bàn vận động các hộ dân tiếp tục nhận tiền bồi thường, không tái nuôi cá lồng bè, làm chươm, rớ, đáy... trên sông để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với UBND TP Hội An và TX Điện Bàn giải quyết vướng mắc, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ, hoàn thành trong năm 2025.

Đối với Cầu Nghĩa Tự (phần đường dẫn ảnh hưởng 35 hộ), ưu tiên tổ chức kiểm đếm, xét nguồn gốc đất và xét đất tái định cư cho 17 hộ giải tỏa trắng, sớm hoàn thành các Khu dân cư Thống Nhất, Khu đô thị Nghĩa Tự để tái định cư hộ giải tỏa.

Ban quản lý dự án đề nghị UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn tổ chức thực hiện bán đấu giá cát và sớm hoàn trả mặt bằng bãi chứa cho các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết phối hợp với UBND TP Hội An và TX Điện Bàn giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng - Ảnh: Q.Hà

Ông Nguyễn Thanh Tâm cho biết phối hợp với UBND TP Hội An và TX Điện Bàn giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng - Ảnh: Q.Hà

Còn việc nạo vét đoạn Km14-Km19+456, chủ đầu tư đã nỗ lực phối hợp cùng các địa phương tăng cường trách nhiệm, tập trung rà soát tiến độ từng hạng mục đầu tư, xây dựng kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng, kế hoạch thi công, có các giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tuy nhiên, diện tích đất vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng quá lớn.

Dự án nạo vét đoạn này có mức đầu tư dự kiến 168 tỉ đồng, ông Tâm kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung danh mục thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 và giao cho UBND TX Điện Bàn thực hiện, phát huy hiệu quả khai thác.

Thời gian cụ thể bàn giao mặt bằng

Ông Trần Úc, chủ tịch UBND TX Điện Bàn, cho rằng việc triển khai thực hiện dự án còn chậm tiến độ do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nhiều thửa đất nông nghiệp chưa giải phóng mặt bằng, các hộ đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa đồng ý nhận tiền, chưa hoàn thành công tác xét nguồn gốc đất đợt 2, việc chồng lấn ranh giới dự án....

Đối với cầu Nghĩa Tự, cần tập trung giải phóng mặt bằng đường dẫn 2 đầu cầu, vận động bà con vào khu tái định cư.

Công tác nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò đoạn giáp giới với TP Đà Nẵng hiện bị bồi lấp nhưng dự án dừng lại - Ảnh: V.H

Công tác nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò đoạn giáp giới với TP Đà Nẵng hiện bị bồi lấp nhưng dự án dừng lại - Ảnh: V.H

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng dự án nạo vét, thoát lũ, chống xâm nhập mặn cực kỳ quan trọng, được xem là dự án động lực, trọng điểm của tỉnh nên tiến độ dự án chậm chạp là sự lãng phí.

Các cấp, các ngành, địa phương phải đặt quyết tâm chính trị cao, hoàn thiện dự án khơi thông sông Cổ Cò theo tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi như chỉ đạo của Thủ tướng.

"Chậm ngày nào là chúng ta đã lãng phí ngày đó về việc trả lãi vay và bồi lấp trở lại dòng sông ở các đoạn đã nạo vét.

Dự án chậm sẽ không khơi thông được sông Cổ Cò để thông tuyến giao thông đường thủy từ Cửa Đại đến Cửa Hàn, thúc đẩy phát triển du lịch đường thủy từ TP Đà Nẵng đến đô thị cổ Hội An, chưa làm phong phú thêm các loại hình dịch vụ du lịch và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương sông Cổ Cò đi qua", ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND TX Điện Bàn, UBND TP Hội An tập trung phối hợp, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng kế hoạch chi tiết, đánh giá cụ thể từng nội dung công việc và những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Về tiến độ, đối với cầu Nghĩa Tự, bàn giao mặt bằng thi công đường dẫn phía Tây cầu trước ngày 3-7-2024 và đường dẫn phía Đông cầu trước 30-9-2025 để thi công hoàn thành toàn bộ cầu trước tháng 3-2025. Phấn đấu phải bàn giao mặt bằng thi công trong quý II và quý III-2024 để chủ đầu tư hoàn thành dự án vào cuối năm 2025.

Một số đoạn sông Cổ Cò qua phường Điện Ngọc bị bồi lấp và người dân sản xuất nông nghiệp, thủy sản, khó khăn giải tỏa - Ảnh: V.H

Một số đoạn sông Cổ Cò qua phường Điện Ngọc bị bồi lấp và người dân sản xuất nông nghiệp, thủy sản, khó khăn giải tỏa - Ảnh: V.H

Ấn tượng Techfest Quang Nam 2024Ấn tượng Techfest Quang Nam 2024

Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ V - Techfest Quang Nam 2024 với chủ đề “Tài sản trí tuệ và công nghệ số – Nền tảng khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh” vừa diễn ra đã để lại những ấn tượng thú vị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên