Điển hình như ở TP.Hội An, công tác xã hội hóa hướng đến phát triển môi trường bền vững được quan tâm đúng mức.
Nhiều doanh nghiệp tiên phong lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường; mô hình tự quản, tự nguyện về bảo vệ môi trường ngày càng nhân rộng.
Bên cạnh đó, để xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, thời gian qua chính quyền thành phố đã triển khai hàng loạt chương trình hành động thiết thực như “Phân loại rác tại nguồn”, “Giảm thiểu sử dụng túi ni lông”, “Trồng và chăm sóc cây xanh”, “Ra quân dọn vệ sinh môi trường”, “Một giờ vì Hội An sạch hơn”, “Hưởng ứng giờ trái đất”, “Thành phố du lịch không khói thuốc lá”…
Đặc biệt, từ khi Cù Lao Chàm được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009, chính quyền đã quyết tâm bảo vệ nghiêm ngặt đa dạng sinh học nơi đây và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Tại huyện Núi Thành, nhằm giảm áp lực ô nhiễm do các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gây ra, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác thanh kiểm tra, vận động chủ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn.
Đến nay, hầu hết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã và đang thoát khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Trong đó, khu công nghiệp Bắc Chu Lai đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải hiện đại có công suất khá lớn. Đến nay, toàn huyện Núi Thành đã xây dựng 2 hố chôn lấp rác thải, lò đốt chất thải y tế tại xã Tam Xuân 2, có 13/17 xã, thị trấn trực thuộc thực hiện đề án thu gom rác thải.
Ngoài ra, huyện đã tiến hành điều tra, khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở đầm An Hòa nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; phục hồi, sử dụng có hiệu quả hệ sinh thái rạn san hô tại xã Tam Hải và thảm cỏ biển tại xã Tam Giang; trồng mới, phục hồi hệ sinh thái dừa nước khu vực sông Trầu và sông Bến Đình…
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành trong thời gian tới là lập quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển các loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam; bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng, đồi, đất ngập nước và biển, hệ sinh thái nông nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận