09/11/2021 10:52 GMT+7

Quảng Nam mưa lớn, đường ngập nước, sạt lở miền núi

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Do mưa lớn trong hai ngày nay, một số tuyến đường ở Quảng Nam bị ngập nước, chia cắt giao thông, miền núi xảy ra sạt lở đất.

Quảng Nam mưa lớn, đường ngập nước, sạt lở miền núi - Ảnh 1.

Ngầm Sông Trường trên tuyến quốc lộ 40B ở huyện Bắc Trà My ngập sâu hơn nửa mét, giao thông bị chia cắt - Ảnh: TUẤN TÚ

Tại huyện miền núi Bắc Trà My, mưa lớn từ hôm qua khiến mực nước sông dâng cao, từ 6h sáng 9-11 nước đã ngập ngầm Sông Trường trên tuyến quốc lộ 40B tại km62+378 hơn nửa mét, gây chia cắt giao thông. 

Ngoài ra có sạt lở ở một số tuyến đường, như tuyến đường đi thôn 3 xã Trà Giáp, sạt lở tuyến đường giao thông ĐH3 đi xã Trà Nú khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Tại huyện Nông Sơn, nước sông dâng cao gây ngập 1m tại km65+405 tuyến quốc lộ 14H, xã Phước Ninh. Một số khu vực thấp trũng ở xã Phước Ninh, Quế Lâm cũng ngập cục bộ. Nước lũ ngập một số tuyến đường giao thông từ 0,5-1m. Cầu Tý, thôn Tứ Trung, xã Quế Lâm, tuyến ĐT 610 qua xã Quế Trung, cầu Khe Phốc, xã Ninh Phước cũng bị ngập sâu trong nước, chia cắt giao thông.

Các xã Quế Lâm, Ninh Phước, Phước Ninh đã phối hợp với ngành giáo dục chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học.

Quảng Nam mưa lớn, đường ngập nước, sạt lở miền núi - Ảnh 2.

Sạt lở tuyến đường giao thông ĐH3 đi xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My khiến việc đi lại gặp khó khăn - Ảnh: TUẤN TÚ

Theo Sở Giao thông vận tải Quảng Nam, mưa lớn cũng gây sạt lở taluy dương, tắc đường tại km60+650 tuyến ĐT 606 đoạn qua xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang. Đơn vị bảo trì đang khắc phục, dự kiến sẽ thông xe bước 1 trong 12 giờ tới.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ ngày 8-11 đến rạng sáng ngày 9-11, các địa phương trong tỉnh đã có mưa, mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phía bắc tỉnh phổ biến từ 5 - 35mm, phía nam tỉnh phổ biến từ 70 - 150mm, một số nơi cao hơn như: Xuân Bình 235mm, Trà My 287mm, Núi Thành 289mm.

Dự báo từ hôm nay đến ngày 11-11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phía nam tỉnh phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Phía bắc tỉnh phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Dự báo mưa lớn sẽ ngập úng cục bộ tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành.

Quảng Nam mưa lớn, đường ngập nước, sạt lở miền núi - Ảnh 3.

Tuyến đường đi thôn 3, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My bị sạt lở - Ảnh: TUẤN TÚ

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cũng có công điện yêu cầu chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn.

Theo đó, cảnh báo từ nay đến ngày 11-11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên sông Vu Gia, sông Tam Kỳ ở mức báo động I đến trên báo động II, trên sông Thu Bồn ở mức báo động I đến báo động II.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối vùng núi các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tây Giang.

Quảng Nam mưa lớn, đường ngập nước, sạt lở miền núi - Ảnh 4.

Tuyến quốc lộ 14H đi qua địa phận xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn bị ngập nước, cơ quan chức năng rào chắn, đặt biển cảnh báo - Ảnh: VINH THÔNG

Ban này yêu cầu các địa phương rà soát, kiên quyết sơ tán dân tại khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Quảng Nam mưa lớn, đường ngập nước, sạt lở miền núi - Ảnh 5.

Cầu Tý, thôn Tứ Trung, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn bị ngập nước - Ảnh: VINH THÔNG

Quảng Nam mưa lớn, đường ngập nước, sạt lở miền núi - Ảnh 6.

Tuyến ĐT 610 qua xã Quế Trung, huyện Nông Sơn bị ngập nước - Ảnh: VINH THÔNG

Quảng Nam mưa lớn, đường ngập nước, sạt lở miền núi - Ảnh 7.

Cầu Khe Phốc, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn bị ngập nước - Ảnh: VINH THÔNG

Quảng Nam: Lũ rút chậm, nhiều nơi vẫn ngập, quốc lộ 1 thông đường Quảng Nam: Lũ rút chậm, nhiều nơi vẫn ngập, quốc lộ 1 thông đường

TTO - Đến sáng 25-10, lũ tại Quảng Nam rút chậm, một số khu vực thấp trũng vẫn còn ngập cục bộ. Quốc lộ 1 nước đã rút, xe cộ đã qua lại bình thường.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên