14/07/2017 15:41 GMT+7

Quảng Nam lên tiếng việc chủ tịch tỉnh tiếp dân chưa đầy đủ

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Trước thông báo của thanh tra chính phủ về việc chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân chưa đầy đủ, lãnh đạo tỉnh này cho rằng từ khi luật tiếp công dân có hiệu lực, lãnh đạo tỉnh đã tiếp công dân đầy đủ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định vẫn tiếp công dân đầy đủ - Ảnh: L.T
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định vẫn tiếp công dân đầy đủ - Ảnh: L.T

Ông Lê Văn Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã khẳng định như trên tại buổi họp báo do tỉnh này tổ chức sáng 14-7.

Trước đó, theo thông báo được Thanh tra Chính phủ công bố, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định.

Cụ thể, trong thời gian từ đầu năm 2013 đến tháng 9-2016, chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh tiếp 34 lần, trong khi quy định là 45 lần (đạt 75,5%). Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền cho phó chánh văn phòng và phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp 3 lần.

Thanh tra chính phủ đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị, địa phương ở Quảng Nam chưa được quan tâm, bồi dưỡng về nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Thanh cho biết, luật tiếp công dân có hiệu lực từ ngày tháng 7-2014.  Trong điều 12 luật này thì chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tháng. Tháng 8-2015, tỉnh cũng ban hành quy chế tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, chủ tịch hoặc phó chủ tịch có lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân.

“Từ tháng 7-2014 thì đến 9-2016, chủ tịch và các phó chủ tịch tiếp công dân 27 lần trong 27 tháng. Chỉ có tháng 2-2015 là không tiếp vì đây là dịp Tết. Nếu tính từ khi luật tiếp công nhân có hiệu lực đến nay, tỉnh Quảng Nam tiếp công dân đạt 100%. Hầu hết những khiếu nại của người dân lên đều được giải quyết, chỉ trừ vấn đề đất đai là còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên cái nào khó thì cũng giao cho các ngành giải quyết kịp thời” - ông Thanh nói

Ông Thanh cũng thừa nhận trước khi luật này có hiệu lực thì vẫn tiếp công dân nhưng chưa đầy đủ. Tính từ khi luật có hiệu lực thì chủ tịch tỉnh tiếp công dân đạt 100%, còn từ thời điểm ngày 1-1-2013 đến 1-7-2014, Chủ tịch UBND tỉnh có tiếp nhưng chưa đầy đủ. Như vậy là có 2 thời kỳ, 2 giai đoạn nhưng thanh tra chính phủ gộp chung cả 2 nên mới kết luận đạt tỉ lệ 75,5% như vậy.

Được biết từ năm 2013 đến tháng 9-2016, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp hơn 41.000 lượt công dân; qua giải quyết đã khôi phục quyền lợi cho 185 cá nhân; kiến nghị và thu hồi cho nhà nước trên 300 triệu đồng và trên 31.000 m2 đất.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên