18/10/2021 21:34 GMT+7

Quảng Nam công bố cấp độ dịch COVID-19, chỉ có 4 xã, thị trấn nguy cơ rất cao

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Quảng Nam vừa công bố cấp độ dịch COVID-19, ở quy mô cấp tỉnh thì đạt tiêu chí cấp độ 1 bình thường mới, chỉ có 4 xã, thị trấn ở miền núi là nguy cơ rất cao.

Quảng Nam công bố cấp độ dịch COVID-19, chỉ có 4 xã, thị trấn nguy cơ rất cao - Ảnh 1.

Bảng đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Nam - Ảnh: L.T.

Tối 18-10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh này vừa có bảng đánh giá cấp độ dịch căn cứ nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Theo đó, bảng này được cập nhật ngày 18-10, cấp độ dịch theo quy mô tỉnh là cấp 1 - bình thường mới.

Đối với quy mô xã, có 235 xã được đánh giá cấp 1 (bình thường mới). Hai xã cấp 2 (nguy cơ trung bình) là xã Phước Hiệp và Phước Đức (huyện Phước Sơn). Bên cạnh đó có bốn xã cấp 4 (nguy cơ rất cao) là xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Lộc (huyện Phước Sơn) và thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang).

Như vậy hiện tại Quảng Nam chỉ có 6 xã ở hai huyện miền núi Phước Sơn và Nam Giang là nguy cơ trung bình và rất cao, còn 235 xã còn lại là cấp 1 (bình thường mới).

Theo ban chỉ đạo, trong ngày Quảng Nam ghi nhận 45 ca bệnh COVID-19 (33 ca tại huyện Phước Sơn, 12 ca tại huyện Nam Giang).

Từ 12-10 đến 18-10, hai huyện miền núi Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 187 ca mắc COVID-19 (trong đó Phước Sơn 171 ca, Nam Giang 16 ca).

Đến thời điểm này, số người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh này là 519.033 người (chiếm 48,5% số người cần tiêm), trong đó 70.906 người đã tiêm đủ 2 mũi (chiếm 6,6% số người cần tiêm).

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên