01/02/2019 23:46 GMT+7

Quang Hải giành danh hiệu VĐV nam của năm - Cup Chiến thắng 2018

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Tối 1-2, tiền vệ Quang Hải đã chiến thắng trong hạng mục VĐV nam của năm - Cup Chiến thắng 2018. Đây là phần thưởng danh giá dành cho Quang Hải, người góp công lớn giúp đội tuyển VN giành HCB U23 châu Á, HCV AFF Cup 2018.

Quang Hải giành danh hiệu VĐV nam của năm - Cup Chiến thắng 2018 - Ảnh 1.

Quang Hải nhận giải thưởng nam VĐV của năm - Cup Chiến thắng 2018 - Ảnh: NAM KHÁNH

Cup Chiến thắng là giải thưởng thể thao thường niên do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thể thao 24h và Tổng cục TDTT phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Cup Chiến thắng được tổ chức. Giải thưởng được ví như Oscar của thể thao Việt Nam.

Không có bất ngờ khi Quả bóng vàng VN 2018 - Nguyễn Quang Hải đã được nhận danh hiệu VĐV nam của năm. Với thành tích  HCB U23 châu Á, HCV AFF Cup, vào đến tứ kết Asian Cup, không bất ngờ khi Quang Hải không có đối thủ, chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đua đến danh hiệu cao quý này.

Quang Hải giành danh hiệu VĐV nam của năm - Cup Chiến thắng 2018 - Ảnh 2.

Bùi Thị Thu Thảo là VĐV nữ của năm - Cup Chiến thắng 2018- Ảnh: NAM KHÁNH

Ở hạng mục nữ VĐV của năm, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo cũng chiến thắng ngoạn mục. Đây là lần thứ hai Thu Thảo giành Cup Chiến thắng ở hạng mục nữ VĐV của năm. Với tấm HCV Asiad 18, Thu Thảo đã mang về vinh quang cho thể thao VN và việc cô nhận danh hiệu nữ VĐV của năm là điều đã được dự báo trước.

Quang Hải giành danh hiệu VĐV nam của năm - Cup Chiến thắng 2018 - Ảnh 3.

Duy Mạnh phát biểu khi nhận giải thưởng Hình ảnh thể thao ấn tượng trong năm - Ảnh: NAM KHÁNH

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh của đội tuyển VN đã giành danh hiệu Hình ảnh thể thao ấn tượng trong năm với hình ảnh anh cắm cờ Tổ quốc trên tuyết ở SVĐ Thường Châu (Trung Quốc) sau trận chung kết VN - Uzbekistan tại VCK U23 châu Á 2018. 

Cầm trên tay giải thưởng, Duy Mạnh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cả nước đã ủng hộ anh và đội tuyển trong suốt thời gian qua.

Quang Hải giành danh hiệu VĐV nam của năm - Cup Chiến thắng 2018 - Ảnh 4.

Đội tuyển bóng đá nam quốc gia nhận giải thưởng Đội tuyển của năm - Ảnh: NAM KHÁNH

Ngoài Duy Mạnh, Quang Hải giành các danh hiệu cá nhân, đội tuyển bóng đá nam VN cũng đã giành giải thưởng Đội tuyển của năm sau những thành công vang dội với chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Đội trưởng Văn Quyết thay mặt toàn đội nhận Cúp chiến thắng từ cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn.

HLV Park Hang Seo giành giải thưởng Chuyên gia nước ngoài của năm. Đây là lần đầu tiên Cup Chiến thắng có hạng mục giải thưởng này để vinh danh những đóng góp của HLV Park Hang Seo - người đã mang về nhiều thành công nhất trong lịch sử bóng đá VN.

Quang Hải giành danh hiệu VĐV nam của năm - Cup Chiến thắng 2018 - Ảnh 5.

Nguyễn Huy Hoàng nhận giải thưởng VĐV trẻ của năm - Ảnh: NAM KHÁNH

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được nhận danh hiệu VĐV trẻ của năm sau khi có một năm mĩ mãn với thành tích nổi bật là tấm HCV Olympic trẻ. 

HLV Nguyễn Mạnh Hiếu (điền kinh) giành danh hiệu HLV của năm. Bốn VĐV rowing giành HCV Asiad 18 đã giành giải thưởng Đồng đội của năm. 

Trong khi đó, kình ngư Võ Thanh Tùng giành danh hiệu VĐV khuyết tật của năm.

Quang Hải giành danh hiệu VĐV nam của năm - Cup Chiến thắng 2018 - Ảnh 6.

Ông Lê Thế Thọ trên bục nhận giải thưởng Thành tựu cống hiến trọn đời - Ảnh: NAM KHÁNH

Thành tựu cống hiến trọn đời thuộc về cựu danh thủ Lê Thế Thọ

Cup Chiến thắng 2018 cũng vinh danh cựu danh thủ Lê Thế Thọ với giải thưởng Thành tựu cống hiến trọn đời. Xúc động sau khi nhận danh hiệu, ông Lê Thế Thọ nói: "Đây là phần thưởng không chỉ dành cho tôi mà còn cả những người anh em vào sinh ra tử, đổ mồ hôi, sôi nước mắt với tôi".

Ông Lê Thế Thọ sinh năm 1941 tại Hải Dương, là danh thủ nổi tiếng hàng đầu trong lịch sử bóng đá VN suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Năm 18 tuổi ông Lê Thế Thọ được tuyển vào Trường Huấn luyện kỹ thuật TDTT trung ương I, khoác áo đội tuyển thanh niên miền Bắc dự giải Việt - Trung - Triều - Mông tại Hà Nội (1960), dự giải GANEFO tại CHDCND Triều Tiên, Indonesia và Campuchia (1962-1968).

Từ 1971-1976, ông Thọ học đại học tại Halle (CHDC Đức), về nước trở thành HLV trưởng đội tuyển thanh niên VN (1977-1981).

Từ 1978 - 1989 ông là tổng thư ký lâm thời Hội Bóng đá VN, tổng thư ký VFF khóa I (1989-1993). Từ 1997- 2001 là phó chủ tịch VFF, chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, trợ lý bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban TDTT.

Nhân dịp Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, ông Lê Thế Thọ đã được AFC trao tặng danh hiệu "cầu thủ vàng Việt Nam".

Quang Hải và Văn Hậu vào top 5 cầu thủ trẻ hay nhất Asian Cup 2019 Quang Hải và Văn Hậu vào top 5 cầu thủ trẻ hay nhất Asian Cup 2019

TTO - Asian Cup 2019 chưa kết thúc, nhưng các chuyên gia bóng đá châu Á đã bắt đầu bình chọn 5 ngôi sao U-21 chơi nổi bật ở giải. Trong đó tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên