04/07/2022 09:54 GMT+7

Quảng Bình chi 110 tỉ đồng kéo điện lưới về cho 2 xã cuối cùng

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TTO - Chính quyền tỉnh Quảng Bình đã quyết định chi 110 tỉ đồng để kéo 63km đường dây trung, hạ áp về cấp điện cho 700 hộ dân đồng bào vùng giáp biên giới Việt - Lào. Đây là các hộ dân cuối cùng của tỉnh sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia.

Quảng Bình chi 110 tỉ đồng kéo điện lưới về cho 2 xã cuối cùng - Ảnh 1.

Sửa chữa lưới điện trong đêm 2-7 tại xã Trường Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - Ảnh: PC Quảng Bình

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình Hoàng Hiếu Trung cho biết UBND tỉnh Quảng Bình vừa quyết định chi 110 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để kéo điện lưới quốc gia về cấp điện cho 700 hộ dân thuộc 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch (huyện Bố Trạch). 

Đây cũng là 2 xã cuối cùng của địa phương này chưa có điện lưới quốc gia, lâu nay phải sử dụng điện mặt trời nên phập phù, nhất là vào mùa mưa bão.

Dự án bao gồm 52km đường dây trung áp và khoảng 11km đường dây hạ áp cùng 6 trạm biến áp các loại, đảm bảo cấp điện cho khoảng 700 hộ dân đồng bào sát biên giới Việt - Lào.

Theo ông Trung, do đặc thù đường dây đi qua vùng lõi của Khu bảo tồn Phong Nha - Kẻ Bàng, việc thi công kéo dây hết sức vất vả, mất thời gian. Để đảm bảo an toàn, tránh tác động vào khu bảo tồn, đơn vị đã quyết định đi ngầm hơn 20km đường dây 22kV, khiến chi phí đầu tư tăng cao.

75 ngàn hộ vẫn mất điện, điện lực Quảng Bình sửa xuyên đêm 75 ngàn hộ vẫn mất điện, điện lực Quảng Bình sửa xuyên đêm

TTO - Đến 21h tối 15-11, hơn 75 ngàn hộ dân tại Quảng Bình vẫn còn trong tình trạng mất điện do bão. Để cấp điện lại nhanh nhất cho người dân, hàng trăm công nhân điện lực Quảng Bình đang xuyên đêm sửa chữa hệ thống điện.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên