15/11/2020 22:09 GMT+7

75 ngàn hộ vẫn mất điện, điện lực Quảng Bình sửa xuyên đêm

QUỐC NAM - LAM GIANG
QUỐC NAM - LAM GIANG

TTO - Đến 21h tối 15-11, hơn 75 ngàn hộ dân tại Quảng Bình vẫn còn trong tình trạng mất điện do bão. Để cấp điện lại nhanh nhất cho người dân, hàng trăm công nhân điện lực Quảng Bình đang xuyên đêm sửa chữa hệ thống điện.

75 ngàn hộ vẫn mất điện, điện lực Quảng Bình sửa xuyên đêm - Ảnh 1.

Gần 21h đêm, công nhân điện lực Quảng Bình vẫn treo mình trên đường dây để sửa chữa những vị trí hư hỏng do bão - Ảnh: QUỐC NAM

Tối 15-11, ông Trần Xuân Công, phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình, cho biết đến thời điểm này, hàng trăm cán bộ công nhân ngành điện cùng nhiều máy móc thiết bị chuyên dụng vẫn đang treo mình trên các đường dây điện để sửa chữa lại những hư hỏng do bão số 13 gây ra.

Lý do của việc này - theo ông Công - là vì hiện tại còn đến hơn 75 ngàn hộ dân trên toàn tỉnh vẫn đang bị mất điện do bão. Ông Công cũng khẳng định, để cung cấp điện lại cho số hộ dân này sớm nhất, cán bộ công nhân Công ty điện lực Quảng Bình sẽ chia tổ túc trực sửa chữa xuyên đêm.

75 ngàn hộ vẫn mất điện, điện lực Quảng Bình sửa xuyên đêm - Ảnh 2.

Ngoài hàng trăm cán bộ công nhân, nhiều phương tiện chuyện dụng cũng được huy động làm xuyên đêm để cung cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân vùng bão - Ảnh: QUỐC NAM

Trước đó, sau 5 giờ đồng hồ quét qua gần như tất cả các huyện thị theo trục dọc qua Quảng Bình, bão số 13 đã làm hư hỏng nhiều đường dây trên hệ thống điện sinh hoạt do điện lực Quảng Bình quản lý.

Toàn tỉnh có hơn 177 ngàn khách hàng tại 68 xã bị mất điện. Trong đó, các huyện Bố Trạch và Quảng Trạch là vùng bị thiệt hại nghiêm trọng nhất về lưới điện và có số hộ mất điện nhiều nhất.

Từ 15h chiều khi bão tan, công nhân ngành điện đã có mặt ngay tại các điểm nóng hư hỏng để sửa chữa và cấp điện trở lại cho hơn 100 ngàn hộ dân. Hiện vẫn còn hơn 75 ngàn hộ khác vẫn chưa có điện.

"Nếu hết đêm nay vẫn chưa khắc phục xong cho dân thì sáng mai chúng tôi sẽ tăng cường thêm lực lượng từ các huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa về hỗ trợ để cấp điện trở lại sớm nhất", ông Công nói.

Quảng Bình có 8 người bị thương, 231 nhà tốc mái - Ảnh 1.

Một mái tôn bị bão quăng ra mặt đường, trên đường Trương Pháp ra xã Nhân Trạch - Ảnh: L.GIANG

Quảng Bình có 8 người bị thương, 231 nhà tốc mái

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, trưa 15-11 bão số 13 quét qua địa bàn tỉnh với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão là cấp 8, giật cấp 11. Hoàn lưu cơn bão gây mưa phổ biến từ 70 - 100mm. Lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy ở dưới báo động II 0.30m.

Toàn tỉnh có 8 người bị thương khi giằng chống bão cho nhà cửa, trong đó huyện Lệ Thuỷ có 5 người. Số nhà bị tốc mái là 231, nhiều nhất là trên địa bàn huyện Bố Trạch với 215 nhà. 3 tàu thuyền bị chìm và thủng mạn do va đập vì sóng lớn.

Tổng công ty điện lực TP.HCM chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt khó khăn Tổng công ty điện lực TP.HCM chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt khó khăn

Những ngày qua, bão lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung, thấu cảm những nỗi mất mát to lớn ấy, người dân khắp cả nước đã cùng chung tay để hỗ trợ bằng nhiều cách thức

QUỐC NAM - LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên