Đó là thực trạng mà rất nhiều đại biểu đã thẳng thắn nêu ra tại cuộc họp giữa Bộ Tư pháp với lãnh đạo của các bộ, ngành về tình hình thực hiện và khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, ban hành văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp được tổ chức sáng 3-6 tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Hồng Tuyến, vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), cho biết trên 95% thủ tục hành chính trong các văn bản gửi thẩm định chưa tuân thủ đúng tinh thần nghị quyết 59 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.
Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà cũng nhấn mạnh: “Doanh nghiệp đã rất khổ rồi vì điều kiện kinh doanh có quá nhiều. Theo Luật đầu tư có 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giờ phải xem xét lại.
Những điều kiện nào không cần thiết thì phải bỏ hẳn chứ không thể quy định một cách cơ học. Lúc đó sẽ là sợi dây trói doanh nghiệp càng chặt hơn”.
Theo ông Nguyễn Thanh Tú - vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp), việc xây dựng các văn bản theo Luật đầu tư đang tạo ra hàng loạt “siêu nghị định”, gây khó khăn, phức tạp không chỉ cho cơ quan chủ trì mà cả cơ quan thẩm định.
Ông Tú nhận định việc xây dựng các văn bản trong giai đoạn hiện nay là “nước đến chân mới nhảy”. Ông Nguyễn Thanh Tú còn cảnh báo do thời gian gấp, nên một số bộ ngành đã lợi dụng việc thực hiện văn bản theo quy trình rút gọn để tranh thủ lồng ghép lợi ích của mình vào đó.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhìn nhận do một số nội dung mới khá phức tạp nên chưa thống nhất trong cách hiểu điều kiện kinh doanh và tiêu chuẩn kỹ thuật.
“Cái gì còn nhập nhằng giữa điều kiện, quy chuẩn, tiêu chuẩn thì nên nghiêng về quy chuẩn, tiêu chuẩn để không gây gánh nặng cho doanh nghiệp” - ông Long lưu ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận