Quản lý nhà xác Đại học Harvard đánh cắp bộ phận thi thể để bán, trường chi 53 triệu USD dàn xếp

Đại học Harvard chi 53 triệu USD để dàn xếp vụ cựu quản lý nhà xác Trường Y thuộc đại học này đánh cắp bộ phận thi thể được hiến tặng phục vụ nghiên cứu khoa học để bán.

 - Ảnh 1.

Đại học Harvard đạt thỏa thuận dàn xếp 53 triệu USD với gia đình những người hiến tạng cho trường này, sau khi quản lý nhà xác trường lén bán bộ phận từ những thi thể được hiến - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP, ngày 19-8, một tòa án ở Boston (bang Massachusetts, Mỹ) đã thông qua kế hoạch sơ bộ dàn xếp vụ án đánh cắp bộ phận thi thể được hiến tặng cho nghiên cứu khoa học tại Đại học Harvard, với chi phí dàn xếp lên đến 53 triệu USD.

Nhân vật trung tâm của vụ việc trên là ông Cedric Lodge, cựu cán bộ phụ trách nhà xác của Trường Y thuộc Đại học Harvard, và người vợ Denise.

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng ông Lodge đã lấy các bộ phận thi thể từ trường "mà không có sự hay biết hoặc cho phép của người sử dụng lao động, người hiến tặng hay gia đình họ". Số bộ phận này sau đó được chuyển cho người mua ở nhiều bang khác nhau.

Việc làm này đã được thực hiện từ năm 2018 cho đến khi bị phát hiện. Ông Lodge bị sa thải năm 2023.

Hồi tháng 12-2025, ông Lodge đã bị tòa tuyên án 8 năm tù sau khi nhận tội buôn bán thi thể đánh cắp. Trước đó, bà Denise cũng đã bị tuyên 1 năm tù.

Sáu người liên quan khác từng mua thi thể từ Lodge cũng đã nhận tội và bị tuyên án.

Trước đó trong một bức thư đề ngày 17-8, Đại học Harvard cho biết sẽ xin phép tòa lập "hai quỹ dàn xếp tập thể với tổng giá trị 53 triệu USD". Ngôi trường này cũng cho biết quá trình phân bổ nguồn tiền dự kiến mất vài tháng.

Lá thư, do Hiệu trưởng Trường Y Harvard George Daley và cán bộ phụ trách chương trình đào tạo y khoa Bernard Chang cùng ký, nêu: "Chúng tôi biết ơn khi được phối hợp cùng các nguyên đơn để cùng bước về phía trước theo một cách vừa ưu tiên hỗ trợ các gia đình và (chương trình hiến tạng), đồng thời tránh kiện tụng kéo dài".

Ngoài ra, hai lãnh đạo Trường Y Harvard cũng chỉ trích các hành vi của ông Lodge là "đáng ghê tởm, đáng lên án và là sự phản bội trắng trợn những giá trị của cộng đồng y khoa".

"Chúng tôi một lần nữa bày tỏ nỗi đau sâu sắc và sự đồng cảm với gia đình của những người hiến tặng có thể đã bị ảnh hưởng", lá thư nêu.

Trường cho biết sẽ lập một quỹ học bổng hỗ trợ tài chính thường niên, bắt đầu từ năm học 2027-2028, "để tri ân và vinh danh tất cả những người đã hiến tặng thi thể cho giải phẫu".

Kế hoạch dàn xếp còn bao gồm cam kết của trường về việc gửi tới các gia đình nguyên đơn một văn bản lên án hành vi phạm tội của ông bà Lodge, cùng bản trình bày chi tiết những cải thiện đã thực hiện đối với chương trình hiến tặng.

 - Ảnh 3.Tòa án Mỹ bác đơn kiện của chính quyền đối với Đại học Harvard

Tòa án liên bang Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Trump đối với Harvard, cho rằng chưa đủ bằng chứng về vi phạm dân quyền kéo dài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất