
Sinh viên đi bộ trong khuôn viên Đại học Harvard tại bang Massachusetts, Mỹ - Ảnh: Reuters
Quy định có hiệu lực từ mùa thu năm 2027, và được đánh giá lại sau 3 năm. Theo đó, giảng viên Đại học Harvard chỉ được cho tối đa 20% sinh viên trong lớp nhận điểm A, cộng thêm tối đa bốn sinh viên khác. Các mức thấp hơn như A- không bị giới hạn.
Động thái này được đưa ra sau nhiều năm tranh cãi về tình trạng lạm phát điểm tại Harvard. Báo cáo của trường cho thấy tỉ lệ điểm A tăng mạnh trong hai thập niên qua: từ 24% năm 2005 lên 40% năm 2015 và khoảng 60% vào năm 2025. Nhiều giảng viên cho rằng điểm số hiện không còn phản ánh chính xác năng lực học thuật, khiến bảng điểm Harvard mất dần giá trị phân loại năng lực sinh viên.
Bà Amanda Claybaugh, trưởng ban đào tạo đại học, nhận định tình trạng này đang làm tổn hại văn hóa học thuật của trường. Bà cho biết sinh viên ngày càng có xu hướng chọn môn dễ đạt điểm cao thay vì thử thách bản thân ở những lĩnh vực khó hơn, đồng thời tạo áp lực tâm lý khi điểm dưới A bị xem là thất bại.
Nhóm tiểu ban đề xuất cải cách cho rằng chính sách mới sẽ giúp "điểm A của Harvard thực sự có ý nghĩa", giúp nhà tuyển dụng và các trường sau đại học đánh giá chính xác hơn năng lực ứng viên. Ngoài giới hạn điểm A, Harvard cũng chuyển sang dùng xếp hạng phần trăm thay vì điểm trung bình tích lũy (GPA) truyền thống khi xét danh hiệu và giải thưởng học thuật.
Tuy nhiên, quyết định này cũng gây tranh cãi trong sinh viên, theo Đài CBS News. Một số lo ngại môi trường học tập sẽ cạnh tranh hơn, ảnh hưởng đến tinh thần hợp tác trong lớp. Một số khác băn khoăn liệu các trường y, luật hay chương trình cao học có điều chỉnh kỳ vọng GPA để phù hợp với hệ thống mới hay không.
Harvard không phải trường đầu tiên xử lý vấn đề này. Năm 2004, Đại học Princeton từng áp dụng giới hạn điểm A ở mức 35% nhưng phải hủy bỏ sau khoảng một thập niên vì bị chỉ trích khiến sinh viên bất lợi trong cạnh tranh việc làm và học bổng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận