
Công an phường Thông Tây Hội khống chế nhóm người tổ chức sử dụng ma túy - Ảnh: Công an
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Võ Công Danh (30 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội), Nguyễn Hồng Sơn (30 tuổi, ngụ phường An Hội Đông) và Hoàng Văn Bộ (28 tuổi, quê Cao Bằng) để điều tra về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Từ quản lý người sau cai đến khám phá vụ án ma túy
Trước đó, sáng 18-5, Công an phường Thông Tây Hội kiểm tra hành chính đối với Đặng Võ Công Danh (thuộc diện quản lý sau cai nghiện). Kết quả kiểm tra nước tiểu phát hiện Danh dương tính với ma túy đá. Danh cũng thừa nhận hành vi vi phạm sử dụng trái phép chất ma túy.
Qua làm việc với Danh, Công an phường tiến hành truy xét bắt Nguyễn Hồng Sơn và Hoàng Văn Bộ là những người đã sử dụng ma túy cùng Danh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: khoảng 14h ngày 17-5, Danh, Sơn và Bộ hẹn nhau ăn nhậu tại một quán ăn trên đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội.
Khoảng 16h cùng ngày, sau khi nhậu xong, Bộ nảy sinh ý định mua ma túy đá để cả nhóm cùng sử dụng và được Danh, Sơn đồng ý.
Danh về nhà lấy nỏ và ống nhựa dùng để sử dụng ma túy, còn Sơn đưa tiền cho Bộ để mua ma túy.
Đến khoảng 18h cùng ngày, sau khi gom đủ "hàng", cả nhóm kéo ra khu vực bờ sông đối diện bãi đất trống cạnh căn nhà số 160/19/5 Thống Nhất (phường An Hội Đông) để cùng "phê" ma túy đá. Sau khi thay nhau sử dụng hết số ma túy vừa mua, Sơn ném bộ dụng cụ xuống sông phi tang rồi cả ba đường ai nấy về.
Quá trình xác minh, Công an phường Thông Tây Hội phát hiện ngoài Đặng Võ Công Danh, Nguyễn Hồng Sơn cũng thuộc diện quản lý sau cai nghiện, còn Hoàng Văn Bộ cũng từng bị công an bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy.

Một nghi phạm sử dụng ma túy trong cơ sở lưu trú bị bắt quả tang - Ảnh: CACC
Bắt quả tang người sử dụng, truy ngược người bán ma túy
Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Thông Tây Hội phát hiện khách sạn Prince, địa chỉ số 60 đường số 21, phường Thông Tây Hội có một số đối tượng thuê phòng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Công an phường đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP bố trí lực lượng giám sát 24/24 khách sạn trên.
Qua 2 ngày theo dõi, đến hơn 21h ngày 24-6, trinh sát phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đi vào phòng 301 khách sạn Prince nên tiến hành kiểm tra bắt quả tang 2 người này đang sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ lời khai của các nghi can trên, Công an phường đã truy xét và bắt Lại Quốc Khánh - là người đã bán ma túy cho 2 người sử dụng tại khách sạn như trên.
Với phương châm "không đánh khúc giữa", Công an phường tiếp tục truy xét bắt Nguyễn Văn Tiến là đối tượng "đầu trên" đã bán ma túy cho Khánh.
Đến nay, Công an phường Thông Tây Hội đã bàn giao hồ sơ và 7 nghi phạm liên quan đường dây ma túy trên cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Thượng tá Nguyễn Lê Duy Luân - Trưởng Công an phường Thông Tây Hội (đứng) - chỉ đạo cán bộ chiến sĩ quyết tâm thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng phường không ma túy - Ảnh: ĐAN THUẦN
Nỗ lực xây dựng phường không ma túy
Thượng tá Nguyễn Lê Duy Luân - Trưởng Công an phường Thông Tây Hội - cho biết để xây dựng phường không ma túy vào năm 2030 thì Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban phường thành lập Ban Chỉ đạo 26 của phường, trong đó là 4 tổ công tác.
Trong 4 tổ công tác đều Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch UBND và Trưởng, Phó Công an phường là tổ phó thường trực để tham mưu. Thành phần trong 4 tổ công tác này gồm có ban ngành đoàn thể và tất cả lực lượng nòng cốt của khu phố để tham gia xử lý và tuyên truyền, vận động để thực hiện nhiệm vụ.
Về lộ trình thực hiện, Thượng tá Nguyễn Lê Duy Luân cho biết đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành 30% chỉ tiêu ngay trong năm 2026, tiếp tục thực hiện 30% vào năm 2027.
Công an phường quyết tâm phấn đấu đến năm 2029 sẽ chuyển hóa hoàn toàn, đưa tất cả các khu phố trên địa bàn đạt tiêu chí "không còn đối tượng ma túy", tiến tới hoàn thiện và giữ vững thành quả vào năm 2030 theo đúng chỉ đạo của Công an TP.
"Chúng tôi xác định người dân là trung tâm, là "hạt nhân" nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Công an phường Thông Tây Hội đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo 26 của phường thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và mở rộng đến từng khu phố, hộ dân.
Qua các buổi tuyên truyền trực tiếp này, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân cách nhận biết các loại ma túy mới, tiền chất ma túy hoặc các loại cây có chứa chất ma túy (như cần sa, cây thuốc phiện) vốn dễ bị nhầm lẫn là cây cảnh trong nhà.
Đặc biệt, để tạo kênh tương tác nhanh chóng, Công an phường đã thành lập các tổ công tác đến từng nhà vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng "SOS An ninh trật tự" do Công an TP.HCM triển khai.
Qua ứng dụng này, mọi phản ánh, tin báo tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy của người dân sẽ được chuyển thẳng đến lực lượng công an cơ sở để kịp thời xác minh, xử lý tận gốc", Thượng tá Nguyễn Lê Duy Luân chia sẻ.

Tang vật mà Công an phường Thông Tây Hội thu giữ trong 1 vụ ma túy - Ảnh: CACC
"Chặn" tội phạm ma túy từ từng cơ sở lưu trú
Phường Thông Tây Hội là địa bàn được sáp nhập từ phường 8, phường 9 và phường 11, quận Gò Vấp cũ. Sau khi thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính, địa bàn phường hiện có nhiều đặc điểm phức tạp về an ninh trật tự khi tập trung đông các cơ sở lưu trú, nhà cho thuê và điểm công cộng lớn như công viên Làng Hoa. Đặc biệt, đây là khu vực giáp ranh với các phường lân cận.
Lợi dụng các sơ hở trong quản lý lưu trú tại các nhà ngăn phòng cho thuê và nhà nghỉ, tội phạm ma túy thường tìm cách ẩn náu để hoạt động hành vi vi phạm pháp luật.
Trước thực trạng trên, Trưởng Công an phường Thông Tây Hội cho biết đã chủ động chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với Tổ phòng chống tội phạm tăng cường rà soát biến động di biến động dân cư.
Đồng thời, Công an phường tổ chức cho 100% chủ cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh nhà trọ ký cam kết phối hợp, kịp thời thông báo cho cơ quan công an ngay khi phát hiện các đối tượng hoặc biểu hiện nghi vấn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận