
Viêm họng do Chlamydia trachomatis là tình trạng hiếm gặp - Ảnh minh họa
Trường hợp này cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh lý đường miệng - họng liên quan tình dục, vốn thường bị xem nhẹ ở người trẻ.
Nam bệnh nhân V.Đ.T. (22 tuổi, Hà Nội) đến Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân, Hà Nội với mục đích xét nghiệm các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục.
Qua quá trình khai thác tiền sử, nam bệnh nhân cho biết cách đây khoảng 1 tháng có quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai mới.
Sau đó 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau họng, kèm ho khan. Bệnh nhân đi khám tại một cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội, nhận chẩn đoán viêm họng cấp, kê thuốc kháng sinh (không nhớ loại) tròn 7 ngày. Sau khi sử dụng, anh T. cho biết triệu chứng có đỡ nhưng không hết hẳn nên quyết định kiểm tra lại.
Tại cơ sở y tế, bác sĩ tiến hành chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán. Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy hình ảnh viêm họng xung huyết, viêm amydal quá phát, quá sản lympho vòm.
Đáng chú ý kết quả PCR dịch hầu họng và PCR dịch niệu đạo đều cho kết quả dương tính với Chlamydia trachomatis và Candida albicans.
Chẩn đoán xác định, bệnh nhân mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans. Sau khi xác định được chính xác tác nhân gây bệnh, bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú và hẹn tái khám sau 1 tháng.
Bác sĩ Nguyễn Huy Vinh, chuyên gia phòng vi sinh cho hay viêm họng do Chlamydia trachomatis hiếm gặp, nhưng có thể xuất hiện trong cộng đồng LGBT hoặc quan hệ tình dục đường miệng.
Cùng với đó sự xuất hiện của nấm Candida albicans khiến tình trạng viêm họng của bệnh nhân kéo dài, khó đáp ứng với các thuốc kháng sinh thông thường.
"Đây là lý do khiến nhiều bệnh nhân chủ quan nghĩ mình chỉ bị viêm họng do lạnh hoặc do nhiễm khuẩn thông thường, dẫn đến điều trị không đúng hướng, bệnh diễn tiến dai dẳng. Ngoài ra, bệnh nhân cần được sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, HBV, giang mai...", bác sĩ Vinh cho hay.
Phòng bệnh thế nào?
Bác sĩ Vinh khuyến cáo để phòng bệnh cần chú ý:
Sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ, bao gồm cả quan hệ bằng đường miệng. Bao cao su hoặc màng chắn miệng giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm STI;
Khám và xét nghiệm định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt khi có quan hệ với bạn tình mới hoặc có nhiều bạn tình;
Không tự ý dùng thuốc, nhất là kháng sinh. Điều trị không phù hợp có thể che lấp triệu chứng nhưng không chữa khỏi bệnh;
Theo dõi triệu chứng bất thường như đau họng kéo dài, loét miệng, tiết dịch bất thường… và đi khám chuyên khoa sớm để được hướng dẫn điều trị đúng;
Trao đổi trung thực và đầy đủ thông tin về tiền sử tình dục với bác sĩ, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp chẩn đoán chính xác và rút ngắn thời gian điều trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận