14/11/2018 11:38 GMT+7

Quận 'đồng thuận chứ không phê duyệt' thu hai loại học phí

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Ông Phạm Gia Hữu - trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, Hà Nội - đã nói như vậy trong buổi tiếp báo chí về việc Trường THCS Thanh Xuân thu hai loại học phí.

Quận đồng thuận chứ không phê duyệt thu hai loại học phí - Ảnh 1.

Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh: HÀ LINH

Trước đó, phụ huynh học sinh Trường THCS Thanh Xuân phản ảnh họ nhận tờ thông báo truy thu trên 8 triệu đồng/học sinh gồm các khoản thu từ tháng 8 đến tháng 11-2018.

Theo đó, ngoài tiền ăn bán trú, tiền chăm sóc bán trú, nước uống tinh khiết, quỹ Đoàn, Đội… học sinh phải đóng hai loại học phí: một là học phí theo quy định chung cho các trường công lập (155.000 đồng), một là học phí hệ chất lượng cao (1.958.000 đồng).

Tờ trình của trường không có từ nào là học phí

Theo ông Phạm Gia Hữu, quận cho Trường THCS Thanh Xuân thu khoản tiền 1.958.000 đồng theo đề nghị của trường.

"Quận chỉ ra văn bản đồng thuận, đồng ý cho việc thu chứ không phê duyệt, trên cơ sở nhà trường thực hiện đầy đủ hồ sơ liên kết theo quy định của ngành giáo dục. Quận phải kiểm soát các khoản thu này, đây là cách để quận giám sát", ông Hữu cho biết.

Ông Hữu cũng cho hay ông "giật mình" khi thấy có thông báo học phí chất lượng cao.

"Trong báo cáo, tờ trình không có từ nào là học phí, thế mà về trường lại triển khai như thế. Quận yêu cầu trường phải có đính chính và phải nhận thiếu sót trong việc sai sót trong phiếu thu tiền, phải thành thật xin lỗi dư luận và phụ huynh. Trong tờ thông báo đó có nội dung chưa đúng", ông Hữu nói.

Theo ông Phạm Gia Hữu, Trường THCS Thanh Xuân cũng cần rút kinh nghiệm vì từ khi họp phụ huynh là 15-9 đến ngày 7-11 mới phát thông báo thu là gần 2 tháng nhưng không tìm hiểu xem phụ huynh còn vướng mắc gì, cách làm việc hành chính quá gây khó khăn cho phụ huynh.

Không trả lời về việc văn bản của quận đúng hay sai

Dù quận chỉ "đồng thuận" với đề nghị của trường chứ không "phê duyệt" (như lời ông Phạm Gia Hữu) thì một thực tế phải thừa nhận là Trường THCS Thanh Xuân đã dựa vào sự "đồng thuận" để thu phí cao là sai so với nghị định của Chính phủ, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Nếu xác định Trường THCS Thanh Xuân hiện vẫn là trường công lập bình thường, chưa được công nhận chất lượng cao thì việc quận cho phép trường thu tiền như vậy vẫn là sai.

Về điểm này, ông Phạm Gia Hữu từ chối trả lời rằng văn bản của quận đúng hay không đúng.

Tuy nhiên, ông Hữu trình bày Trường THCS Thanh Xuân từ khi thành lập (năm học 2017-2018) đã xây dựng đề án trường chất lượng cao, với mục tiêu tạo nguồn học sinh giỏi cho quận.

Vì thế, trường chưa được công nhận nhưng đang hoạt động theo định hướng trường chất lượng cao và được Sở GD-ĐT cho phép tuyển sinh theo mô hình chất lượng cao (tuyển sinh sớm, không quy định theo tuyến).

Về việc thu tiền, ông Hữu cho rằng hiện trường vẫn phải đảm bảo thực hiện đủ thời lượng chương trình theo quy định của Bộ GD-ĐT như các trường công lập bình thường nhưng đồng thời triển khai chương trình dạy theo chất lượng cao do Phòng GD-ĐT và trường xây dựng, trong đó tăng cường bổ trợ một số môn như toán, lý, văn, Anh… và một số hoạt động liên kết như tiếng Anh, tiếng Nhật, CLB võ thuật, mỹ thuật, dạy kỹ năng sống…

Các môn bổ trợ dạy theo mô hình 2 buổi/ngày nhưng kiến thức nâng cao, khó hơn nên khi tính chi phí phải tính khác với mức phí dạy thêm của mô hình 2 buổi/ngày.

Diễn giải trên của vị trưởng Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân giải thích cho việc vì sao thu học phí công lập bình thường mà vẫn thu học phí chất lượng cao (chương trình tăng cường).

Nhưng giải thích này cũng không hợp lý khi chỉ dựa vào "kiến thức nâng cao, khó hơn" để định mức phí cao. Trong khi một số trường công lập dạy các môn tăng cường được cho phép vẫn chỉ thu mức phí bằng mức quy định với dạy 2 buổi/ngày.

Ông Hữu cho biết sẽ báo cáo UBND quận về việc giữ mức thu như năm học trước, không tăng thêm. Năm học 2017-2018, Trường THCS Thanh Xuân đã thu mức 1.500.000 đồng với chương trình nâng cao.

Trên trang web của Trường THCS Thanh Xuân ngày 14-11, ở bản thông tin tuyển sinh đã được bổ sung phần thông báo về mức học phí. Nhưng ở bản do báo chí chụp được tại thời điểm nhà trường tiến hành thu tiền thì không công khai các khoản thu. Theo quy định, các khoản thu này phải được công khai từ khi phụ huynh đăng ký tuyển sinh, cụ thể là tháng 7-2018.

Trước đó, theo phản ảnh của phụ huynh về việc nộp kép hai loại học phí và phải truy nộp ba tháng với trên 8 triệu đồng/học sinh, Tuổi Trẻ Online đã có cuộc gặp làm việc với bà Ngô Thị Diệp Lan - hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân. Bà Lan xác nhận thông báo thu học phí theo quy định bình thường và học phí chất lượng cao do trường đã có đề án xây dựng trường chất lượng cao đang chờ công nhận. Căn cứ để thu do trường đã ký cam kết 100% với cha mẹ học sinh vào đầu năm học (tháng 9-2018) và được UBND quận cho phép.

Hà Nội: Phụ huynh kêu trời vì bị truy thu hai loại học phí Hà Nội: Phụ huynh kêu trời vì bị truy thu hai loại học phí

TTO - Phụ huynh học sinh Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội hoang mang khi nhận tờ thông báo truy thu trên 8 triệu đồng/học sinh, gồm các khoản thu từ tháng 8 đến tháng 11-2018.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên